Góc Arsenal: Không biết tạt cũng là một cái tội

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Góc Arsenal: Không biết tạt cũng là một cái tội

BongDa.com.vnBóng bổng chưa bao giờ là thế mạnh của Pháo thủ. Bởi đơn giản họ sở hữu quá ít cầu thủ có thể tạt bóng dẻo.

Một mẫu số chung trong vài năm gần đây khi Arsenal gặp những đội bóng nhỏ: họ tử thủ còn các học trò của ông Arsene Wenger chuyền bóng lòng vòng và kết thúc bằng một quả lật từ hai biên. Trước phút 70, các đường đan lát ở khu vực trung tâm càng lớn. Song, đổ về cuối trận, bất cứ ai cũng sẽ đá đơn giản và tranh thủ phất bóng vào giữa vòng cấm địa. 

Arsenal vấp phải hàng phòng ngự số đông của West Brom.

 Arsenal vấp phải hàng phòng ngự số đông của West Brom. 

Đây là lí do chiến lược gia người Pháp hay tung Olivier Giroud vào sân ở những thời điểm cuối trận. Anh đã lấy về không ít điểm cho đội nhà bằng cái "đầu vàng" của mình. Điển hình nhất như trận hòa 1-1 quý giá trên sân khách với Manchester United hay hôm qua là cuộc đụng độ với West Brom. Nhưng đừng nhìn vào đấy rồi vội đánh giá Arsenal giỏi tạt. 

Tại sân Emirates, người tạt bóng tốt nhất dĩ nhiên là tiền vệ Mesut Oezil. Năm nay, anh ghi bàn nhiều hơn, tuy nhiên kĩ năng này vẫn không bị lãng quên. Người xếp thứ hai có lẽ là Alexis Sanchez. Điểm yếu của cầu thủ người Chile là anh chỉ có thể tạt trong vòng 25 mét trở lại. Càng ra xa, độ chính xác càng thấp. Hơn nữa, mùa này, ông Wenger đã biên chế chân sút số 7 thành một "số chín ảo", thế nên nhiệm vụ tạt bóng của anh cũng ít được thực hiện. 

May mắn là Giroud đã kịp thời tỏa sáng bằng một cú đánh đầu không thể cản phá.

 May mắn là Giroud đã kịp thời tỏa sáng bằng một cú đánh đầu không thể cản phá.

Đương nhiên, những người thực hiện những tình huống tạt bóng nhiều nhất trong đội hình Pháo thủ là các cầu thủ chạy cánh. Đáng tiếc là họ thừa tốc độ mà lại thiếu độ dẻo trong mỗi quả lật. Theo Walcott chỉ cần tạt bóng dẻo bằng một nửa Antonio Valencia thôi, Arsenal đã vô địch giải Ngoại hạng Anh từ 10 năm trước. Còn Monreal chăm chỉ tạt cỡ Leyton Banes, Giroud hẳn đã có trên 20 bàn mỗi mùa. 

Cái khó của Arsenal là họ thích chơi bóng bằng chân, nhưng khi đã bế tắc thì họ buộc phải tạt cánh đánh đầu như bất kì đội bóng nào khác. Hú họa thì thành công, mà đa phần là thất bại. Nếu không Pháo thủ chẳng để Man City hạ hay Everton hạ đo ván tức tưởi như thế. 

Nói tóm lại, đã mang danh là một đội bóng tranh chấp chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, ngoài sở trường chơi bóng ngắn, Arsenal còn phải tập chơi bóng dài. Không có chân chuyền, "tòa tháp" Giroud ở bên trong sẽ trở nên vô hại. Năm ngoái, West Ham là đội tạt bóng hiệu quả nhất xứ sở sương mù. Mới đây, Dimitri Payet công khai chuyện muốn chơi tại Champions League. Chẳng phải, nếu tậu được tiền vệ người Pháp sẽ vẹn cả đôi bên hay sao ngài Giáo sư?

Diễn biến chính trận đấu giữa Arsenal và West Brom: