Giải mã thể thức bốc thăm vòng 1/8 Champions League
BongDa.com.vnLễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League ngày 27/2 sẽ chính thức công bố sơ đồ nhánh đấu đầy đột phá, vẽ nên toàn bộ hành trình tiến đến trận chung kết tại Budapest cho các ông lớn.
Mùa giải UEFA Champions League 2025/26 đã mang đến một cuộc cách mạng thực sự trong cách thức tổ chức, và điểm thay đổi đáng chú ý nhất chính là thể thức bốc thăm cho vòng đấu loại trực tiếp. Thay vì bốc thăm riêng lẻ cho từng vòng như trước đây, giờ đây toàn bộ "con đường" đến trận chung kết tại Budapest sẽ được định đoạt ngay từ lễ bốc thăm vòng 1/8.
Điều này biến sự kiện ngày 27 tháng 2 không chỉ là một buổi lễ đơn thuần, mà còn là thời khắc vẽ nên toàn bộ kịch bản cho giai đoạn hấp dẫn nhất của giải đấu.
Thể thức mới tạo ra một "sơ đồ nhánh đấu" (knockout bracket) cố định, nơi 16 đội bóng sẽ được điền tên vào các vị trí đã được xác định trước. 16 đội này được chia làm hai nhóm: 8 đội hạt giống (seeded) là các đội kết thúc trong top 8 ở giai đoạn vòng phân hạng (league phase), và 8 đội không phải hạt giống (unseeded) là những đội đã chiến thắng ở vòng play-off.
Điểm then chốt nằm ở chỗ, vị trí của 8 đội không hạt giống đã được cố định sẵn trong sơ đồ, trong khi lá thăm chỉ định mệnh của 8 đội hạt giống.
Các cặp hạt giống và cơ chế điền vào nhánh đấu
Để đảm bảo tính cân bằng và duy trì sự hấp dẫn, UEFA đã phân 8 đội hạt giống thành 4 cặp dựa trên thứ hạng của họ ở giai đoạn vòng bảng:
Cặp 1/2: Arsenal (hạng 1) và Bayern Munich (hạng 2)
Cặp 3/4: Liverpool (hạng 3) và Tottenham (hạng 4)
Cặp 5/6: Barcelona (hạng 5) và Chelsea (hạng 6)
Cặp 7/8: Sporting CP (hạng 7) và Man City (hạng 8)
Lễ bốc thăm sẽ diễn ra theo thứ tự ngược, bắt đầu từ cặp 7/8 và kết thúc ở cặp 1/2. Cơ chế của buổi lễ là bốc thăm lần lượt từng đội trong một cặp để điền vào hai nhánh đấu đối xứng nhau (tạm gọi là nhánh Bạc và nhánh Xanh). Cụ thể như sau:
Lượt 1 (Cặp 7/8): Sporting CP và Man City
Hai đối thủ tiềm năng đã được ấn định sẵn là Real Madrid và Bodo/Glimt.
Lá thăm đầu tiên sẽ quyết định ai trong số Sporting CP và Man City sẽ đối đầu Real Madrid (ở nhánh Bạc), đội còn lại sẽ tự động phải gặp Bodo/Glimt (ở nhánh Xanh).
Lượt 2 (Cặp 5/6): Barcelona và Chelsea
Hai đối thủ tiềm năng là Paris Saint-Germain và Newcastle United.
Tương tự, lá thăm sẽ quyết định ai gặp PSG (nhánh Bạc), và ai gặp Newcastle (nhánh Xanh). Điều này đồng nghĩa với việc các trận nội chiến giữa các quốc gia (ví dụ: Chelsea vs Newcastle) hoàn toàn có thể xảy ra ngay từ vòng 1/8.
Lượt 3 (Cặp 3/4): Liverpool và Tottenham
Hai đối thủ tiềm năng là Galatasaray và Atletico Madrid.
Lá thăm sẽ phân chia hai ông lớn nước Anh vào hai nhánh đấu để đối đầu với hai đối thủ trên.
Lượt 4 (Cặp 1/2): Arsenal và Bayern Munich
Hai đối thủ tiềm năng là Atalanta và Leverkusen.
Lá thăm cuối cùng sẽ hoàn thiện sơ đồ nhánh đấu khi xác định đối thủ cho hai đội bóng được xếp hạng cao nhất.
"Đường đến Budapest" đã được định sẵn
Khi lá thăm cuối cùng được rút ra, điều kỳ diệu của thể thức mới sẽ lộ diện: Toàn bộ con đường đến trận chung kết đã được vạch ra một cách rõ ràng. Không còn những buổi bốc thăm Tứ kết hay Bán kết đầy hồi hộp nữa, thay vào đó là một sơ đồ cố định cho phép các đội bóng, chuyên gia và người hâm mộ có thể tính toán và dự đoán các cặp đấu tiềm năng ở các vòng sau.
Ví dụ, sau khi bốc thăm xong, nếu Manchester City rơi vào nhánh có Real Madrid - đội bóng vừa giành chiến thắng trước Benfica để góp mặt ở vòng đấu này, họ sẽ biết chắc chắn rằng nếu vượt qua vòng 1/8, đối thủ ở Tứ kết của họ sẽ là đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Atalanta và (Arsenal hoặc Bayern).
Lộ trình tiếp tục được vạch sẵn đến Bán kết và thậm chí là trận Chung kết. Ngay cả việc đội nào sẽ được coi là "chủ nhà" danh nghĩa trong trận chung kết cũng được xác định trước (đội thắng ở nhánh Bán kết Bạc sẽ là chủ nhà).
Thể thức này loại bỏ hoàn toàn yếu tố may rủi ngẫu nhiên giữa các vòng đấu, thay vào đó là một lộ trình chiến lược rõ ràng. Nó buộc các đội bóng phải có sự chuẩn bị dài hơi hơn, đồng thời tạo ra những câu chuyện và kịch bản hấp dẫn kéo dài suốt giai đoạn knock-out.
Từ thời điểm này, "Đường đến Budapest" không còn là một khái niệm trừu tượng, mà là một bản đồ chi tiết với những chướng ngại vật đã được định danh, chờ đợi những đội bóng bản lĩnh nhất chinh phục.
Nếu độc giả quan tâm đến Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu