Giải mã các ứng viên "Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh 2025/26"
BongDa.com.vnDanh sách đề cử "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26" đã lộ diện với cuộc so kè nghẹt thở giữa Erling Haaland, Bruno Fernandes và những "vệ binh" thép từ Arsenal.
Erling Haaland và sự trở lại của "Quái vật"
Sau khi lỡ hẹn với danh sách đề cử vào mùa trước, Erling Haaland trở lại với một phiên bản hoàn thiện và đáng sợ hơn. Chân sút người Na Uy đang băng băng về đích trong cuộc đua Chiếc giày vàng lần thứ ba trong sự nghiệp với 26 pha lập công. Nếu thành công, Haaland sẽ đứng ngang hàng với những huyền thoại như Alan Shearer hay Harry Kane.
Tuy nhiên, điều khiến tiền đạo Na Uy thực sự xứng đáng với đề cử giải "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26" không chỉ nằm ở những bàn thắng. Anh đã cân bằng kỷ lục cá nhân với 8 đường kiến tạo, cho thấy khả năng kết nối lối chơi tuyệt vời dưới sự nhào nặn của Pep Guardiola.
Hiệu suất chuyển hóa cơ hội của anh đạt 21%, một con số duy trì ổn định suốt 4 mùa giải. Nếu Man City lật đổ Arsenal ở những vòng cuối cùng, Haaland gần như chắc chắn sẽ có lần thứ hai giành giải thưởng này.
Bruno Fernandes và kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Man Utd
Trong một mùa giải Manchester United đầy biến động, Bruno Fernandes vẫn sừng sững như một ngọn hải đăng tại Old Trafford. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2020/21, tiền vệ người Bồ Đào Nha lọt vào danh sách rút gọn, và đó là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng.
Với 19 pha kiến tạo, Bruno chỉ còn cách kỷ lục lịch sử của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một lần dọn cỗ. Đáng kinh ngạc hơn, anh tạo ra tới 124 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, con số cao nhất giải đấu kể từ kỷ lục của De Bruyne năm 2020. Tầm ảnh hưởng của Bruno lên lối chơi của Quỷ đỏ dưới thời Michael Carrick là tuyệt đối.
Anh là người điều tiết, đồng thời trở thành thủ lĩnh tinh thần, dẫn đầu giải đấu về chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) với 11,3. Nếu xét về tầm quan trọng cá nhân đối với một tập thể, không ai tại Anh lúc này có thể sánh được với số 8 của Man Utd.
Rice, Gabriel và Raya - hệ thống thép của Arsenal
Việc Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian mùa giải có đóng góp cực lớn từ ba cái tên trong danh sách đề cử. Đầu tiên là Declan Rice, người đang trải qua mùa giải thứ ba liên tiếp lọt vào danh sách đề cử giải thưởng.
Với hơn 3.000 phút thi đấu, Rice là buồng phổi của "Pháo thủ". Anh dẫn đầu đội bóng về khả năng thu hồi bóng (5,2 lần/90 phút) và cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt trong các tình huống cố định với xA cao nhất giải đấu từ các quả phạt góc.
Bọc lót phía sau Rice là Gabriel Magalhaes, "hòn đá tảng" thực thụ của Mikel Arteta. Arsenal đang hướng tới kỷ lục lọt lưới dưới 30 bàn/mùa. Gabriel chính là chìa khóa với tỷ lệ thắng tranh chấp lên tới 65,9%. Bên cạnh đó, thủ thành David Raya đã chính thức sở hữu Găng tay vàng với 18 trận giữ sạch lưới.
Igor Thiago và Morgan Gibbs-White - những làn gió mới
Mùa giải 2025/26 cũng chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những cái tên từ các đội bóng tầm trung. Igor Thiago thuộc biên chế Brentford là một phát hiện thú vị. Sau khởi đầu khó khăn vì chấn thương, tiền đạo người Brazil bùng nổ với 22 bàn thắng, chiếm tới hơn 42% tổng số pha lập công của toàn đội. Anh còn là cầu thủ tích cực gây áp lực nhất giải đấu với 1.846 tình huống pressing.
Trong khi đó, Morgan Gibbs-White là nhạc trưởng của Nottingham Forest dù CLB này chật vật đấu tranh khỏi việc rớt hạng.. Với 13 bàn thắng và khả năng sáng tạo ấn tượng, anh đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc một đội bóng ngoài nhóm đại gia giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26" kể từ thời Juninho (Middlesbrough).
Semenyo xứng danh mảnh ghép hoàn hảo cho Pep
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Antoine Semenyo. Chuyển từ Bournemouth sang Man City vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, cầu thủ người Ghana thích nghi nhanh chóng đến kinh ngạc.
Anh đã ghi 6 bàn cho Man City chỉ sau 8 trận đầu tiên, nâng tổng số bàn thắng cả mùa lên con số 16. Semenyo mang đến cho hàng công The Citizens tốc độ và khả năng kéo bóng từ biên vào trung lộ cực kỳ biến ảo, một thứ vũ khí mà Pep Guardiola cực kỳ ưa thích.



