Ghế nóng tuyển Ý: Pep Guardiola và những kế hoạch B
BongDa.com.vnLiên đoàn Bóng đá Ý đang nỗ lực thuyết phục Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng như Andrea Pirlo.
Bóng đá Ý đang trải qua giai đoạn ảm đạm sau thất bại trước Bosnia and Herzegovina tại vòng loại World Cup 2026. Việc lỡ hẹn với ngày hội lớn nhất hành tinh lần thứ 3 liên tiếp đã dẫn đến quyết định sa thải HLV Gennaro Gattuso vào tháng 4. Khi kỳ World Cup 2026 khép lại, Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) phải chạy đua với thời gian để tìm thuyền trưởng mới, kịp chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA vào tháng 9. Thử thách đầu tiên của người kế nhiệm là trận đấu tại UEFA Nations League gặp đội tuyển Bỉ.
Trong nỗ lực tái thiết, FIGC đã hướng tầm ngắm đến mục tiêu tham vọng mang tên Pep Guardiola. Cuối tuần qua, tân giám đốc các đội tuyển quốc gia Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo đã sang Tây Ban Nha để trực tiếp trình bày dự án với cựu thuyền trưởng Manchester City. Tuy nhiên, theo tờ La Gazzetta dello Sport, cuộc gặp chớp nhoáng này chưa mang lại đột phá nào.
Vấn đề tài chính dường như đã được giải quyết, khi các đội bóng Serie A được cho là sẵn sàng góp tiền trả lương cho chiến lược gia này, giúp giảm tải ngân sách liên đoàn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở nguyện vọng cá nhân của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Sau khi rời Manchester City vào cuối mùa giải 2025/2026, Guardiola vẫn đang giữ vững lập trường muốn nghỉ ngơi dài hạn.
Guardiola từng chia sẻ mong muốn tạm rời xa bóng đá là để chăm sóc bản thân, khám phá cuộc sống và làm những công việc khác. Quyết định này tương đồng với bước đi của Jurgen Klopp, người đang chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế nóng trên ĐT Đức. Đáng chú ý, Guardiola được cho là từng đạt thỏa thuận miệng dẫn dắt tuyển Anh, trước khi ông đổi ý và mở ra cơ hội cho Thomas Tuchel.
Quỹ thời gian không cho phép tuyển Ý chờ đợi vô thời hạn. Một cuộc họp quyết định giữa FIGC và Serie A sẽ diễn ra vào thứ Năm, nơi Maldini cùng Leonardo chính thức chốt lại các đề xuất. Nếu Guardiola kiên quyết từ chối, những phương án dự phòng sẽ được kích hoạt. Hiện tại, Andrea Pirlo đang nổi lên như lựa chọn thay thế khả dĩ nhất.
Nhà vô địch World Cup 2006 đòi hỏi mức lương khiêm tốn hơn nhiều so với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ngoài ra, công việc hiện tại của cựu thuyền trưởng Juventus tại Dubai United ở UAE không phải là rào cản, nếu FIGC đưa ra đề nghị. Danh sách ứng viên còn có Antonio Conte và Roberto Mancini. Hai chiến lược gia này đều từng chèo lái bóng đá Ý trong quá khứ, được nhận định là đủ khả năng dẫn dắt đội bóng hướng tới EURO 2028 và World Cup 2030.
Trả lời kênh truyền hình DAZN, Conte khẳng định ông chưa nhận được cuộc gọi nào từ liên đoàn. Trong khi đó, chủ tịch FIGC Giovanni Malago vẫn tỏ ra úp mở trước truyền thông. Ông khẳng định các ứng viên không dừng lại ở Pirlo hay Mancini, đồng thời hứa hẹn về một phương án đầy bất ngờ sẽ sớm được công bố trong vài ngày tới.




