FIFA nguy cơ thất thu bản quyền World Cup ở Trung Quốc và Ấn Độ
BongDa.com.vnHàng triệu người hâm mộ bóng đá tại hai quốc gia đông dân nhất thế giới có nguy cơ không thể theo dõi kỳ World Cup sẽ khởi tranh vào tháng tới, nguyên nhân xuất phát từ sự bế tắc trong đàm phán bản quyền phát sóng ở Ấn Độ và việc Trung Quốc chưa có quyết định chính thức.
Tại Ấn Độ, liên doanh Reliance-Disney đã đưa ra mức giá 20 triệu USD cho bản quyền phát sóng World Cup 2026. Hai nguồn tin chia sẻ với Reuters hôm nay rằng con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với yêu cầu của FIFA và không được cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu chấp nhận.
Tương tự, vẫn chưa có thỏa thuận nào được công bố tại Trung Quốc – thị trường mà theo FIFA, đã chiếm tới 49,8% tổng số giờ xem trên các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội toàn cầu trong kỳ World Cup 2022.
FIFA hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Liên doanh Reliance-Disney, được dẫn dắt bởi tập đoàn Reliance của tỷ phú Mukesh Ambani, cũng như Sony đều từ chối đưa ra bình luận.
Việc thiếu vắng một thỏa thuận phát sóng chính thức với Ấn Độ hoặc Trung Quốc ở giai đoạn cận kề này là điều hết sức bất thường.
Trong các kỳ World Cup trước đây, bao gồm cả năm 2018 và 2022, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) luôn nắm giữ bản quyền từ rất sớm. Họ thường bắt đầu phát sóng các nội dung quảng bá và quảng cáo của nhà tài trợ nhiều tuần trước khi giải đấu diễn ra. CCTV, đơn vị sở hữu độ phủ sóng rộng lớn trên cả nền tảng truyền hình và kỹ thuật số, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Tại giải đấu năm 2022, Trung Quốc chiếm 17,7% và Ấn Độ chiếm 2,9% tỷ lệ tiếp cận truyền hình tuyến tính toàn cầu. Tổng cộng, hai quốc gia này chiếm 22,6% tổng lượng tiếp cận phát trực tuyến kỹ thuật số trên toàn thế giới cho kỳ World Cup tại Qatar.
Đối với thị trường Ấn Độ, các nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng FIFA ban đầu yêu cầu mức giá 100 triệu USD cho bản quyền phát sóng của cả hai kỳ World Cup 2026 và 2030.
Lần gần nhất World Cup được phát sóng tại Ấn Độ vào năm 2022, bộ phận truyền thông độc lập của Reliance khi đó đã mua được bản quyền với giá khoảng 60 triệu USD. Thỏa thuận này được công bố sớm 14 tháng trước khi sự kiện ở Qatar diễn ra. Giải đấu đã thu hút hơn 110 triệu khán giả kỹ thuật số trên các nền tảng của họ.
Kể từ đó, Reliance và Disney đã sáp nhập thành một liên doanh, vươn lên thành thế lực thống trị trong mảng truyền thông và phát trực tuyến tại Ấn Độ. Lời đề nghị trị giá 20 triệu USD gửi tới FIFA cho thấy rõ vị thế và quyền lực đàm phán của tập đoàn này.
Một nguồn tin cho biết FIFA đã giảm đáng kể mức giá chào bán so với con số 100 triệu USD ban đầu, nhưng vẫn không mặn mà với mức giá 20 triệu USD do Reliance đưa ra.
Theo các nguồn tin, liên doanh Reliance-Disney - đơn vị từng chi hàng tỷ USD cho bản quyền phát sóng môn cricket - nhận định World Cup sẽ có lượng người xem thấp hơn tại Ấn Độ. Lý do là giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada và Mexico), khiến hầu hết các trận đấu sẽ diễn ra qua rạng sáng theo giờ địa phương.
Nguồn tin thứ hai bổ sung thêm rằng bóng đá không mang lại giá trị thương mại tại Ấn Độ lớn như môn thể thao vua của họ là cricket. Bên cạnh đó, sự suy giảm quảng cáo liên quan đến cuộc chiến tranh tại Iran cũng làm xói mòn thêm các kỳ vọng về doanh thu. "Bóng đá chỉ là một phân khúc ngách tại Ấn Độ," nguồn tin này nhận định.
Về phần Trung Quốc, quốc gia này có khoảng 200 triệu người hâm mộ bóng đá, nhiều hơn bất kỳ đất nước nào khác. Tuy nhiên, họ lại không thể xây dựng được các đội tuyển đẳng cấp thế giới, một phần là do cách tiếp cận quản lý từ trên xuống, nơi các câu lạc bộ chỉ chọn cầu thủ từ một nhóm rất nhỏ các ứng viên đã được sàng lọc trước.
Nhận định về tình hình đàm phán bản quyền, ông Rohit Potphode, Giám đốc điều hành mảng thể thao tại công ty quảng cáo Dentsu Ấn Độ, chia sẻ: "Thời gian không còn nhiều nhưng tôi sẽ không gọi đây là sự bế tắc. Tình cảnh hiện tại giống như chúng ta đang ở cuối một ván cờ, và chỉ còn lại một vài nước đi quyết định."




