FIFA đếm tiền World Cup 2026 mà bỏ quên nỗi lo hậu cần
BongDa.com.vnChỉ còn vài tháng nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Đây sẽ là kỳ World Cup vĩ đại nhất trong lịch sử về mặt quy mô, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu được mở rộng lên 48 đội bóng và trải dài trên 16 thành phố của ba quốc gia.
Đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đây hứa hẹn sẽ là một "bữa tiệc trọn vẹn" của nhân loại. Tuy nhiên, đằng sau những con số thương mại hào nhoáng, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang phải đối diện với những thách thức khổng lồ về khâu hậu cần và tổ chức.
Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Chủ tịch Infantino đã phác họa một bức tranh vô cùng rực rỡ về thành công của giải đấu. Các con số ông đưa ra thực sự gây choáng ngợp: chỉ trong vòng bốn tuần, FIFA đã ghi nhận hơn 500 triệu lượt yêu cầu mua vé cho tổng số gần 7 triệu vé được phát hành. Tại 77 trên tổng số 104 trận đấu, mỗi trận có tới hơn một triệu người đăng ký tranh mua vé.
Theo ông Infantino, sự cuồng nhiệt tại Bắc Mỹ lúc này là "chưa từng có trong tiền lệ", khẳng định vị thế của bóng đá đang thay đổi mạnh mẽ tại xứ sở cờ hoa. FIFA rõ ràng đang kỳ vọng các sân vận động sẽ chật kín khán giả, tạo nên một sự kiện xã hội mà "cả thế giới phải dừng lại để theo dõi".
Tuy nhiên, tham vọng biến giải đấu thành một cỗ máy in tiền hoàn hảo của FIFA dường như đang làm lu mờ đi những khó khăn thực tế mà các đội tuyển và người hâm mộ phải đối mặt. Việc mở rộng quy mô đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực lên hệ thống di chuyển, lưu trú và đặc biệt là các thủ tục hành chính.
Hiện tại, những rào cản về mặt hậu cần và chính sách thị thực khắt khe đang gây ra không ít xáo trộn cho lịch thi đấu quốc tế. Nhiều liên đoàn bóng đá đã phải lên tiếng kêu gọi hỗ trợ hoặc xin hoãn các trận đấu play-off liên lục địa do khó khăn trong việc sắp xếp đường bay và xin cấp phép nhập cảnh.
Một minh chứng rõ nét cho vấn đề này là việc CLB Mount Pleasant của Jamaica từng bị từ chối thị thực nhập cảnh cho 10 cầu thủ trước thềm một giải đấu khu vực. Với một giải đấu có đến 48 quốc gia tham dự, việc đảm bảo tất cả các đội tuyển, ban huấn luyện và quan chức có thể di chuyển suôn sẻ là một bài toán nan giải, đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ linh hoạt từ nước chủ nhà.
Bên cạnh nỗi lo của các đội tuyển, trải nghiệm của người hâm mộ cũng là một dấu hỏi lớn. Mặc dù FIFA tự hào về lượng yêu cầu mua vé kỷ lục, nhưng trên thực tế, họ đang phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ các nhóm cổ động viên toàn cầu. Chi phí để di chuyển qua lại giữa ba quốc gia rộng lớn, kết hợp với các chính sách giá vé bị cho là đắt đỏ, đang tạo ra một rào cản vô hình đối với những người hâm mộ bình dân. Bóng đá vốn dĩ là môn thể thao của đại chúng, nhưng sự thương mại hóa quá mức đang khiến nhiều người e ngại rằng World Cup ngày càng trở thành một "đặc quyền" của giới nhà giàu.
World Cup 2026 chắc chắn sẽ là một cột mốc lịch sử với những kỷ lục doanh thu không thể phủ nhận. Dù vậy, một kỳ World Cup thành công không chỉ được đo lường bằng số lượng vé bán ra hay lợi nhuận thu về, mà còn nằm ở tính công bằng trong khâu tổ chức và sự trọn vẹn trong trải nghiệm của người hâm mộ. Để "bữa tiệc" này thực sự trọn vẹn như lời FIFA cam kết, những bài toán thực tế về visa, di chuyển và chi phí cần phải được nhìn nhận và giải quyết một cách thấu đáo ngay từ bây giờ.