FIFA áp dụng 2 luật thẻ đỏ mới đầy tranh cãi tại World Cup

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

FIFA áp dụng 2 luật thẻ đỏ mới đầy tranh cãi tại World Cup

BongDa.com.vnFIFA chuẩn bị áp dụng hai quy định thẻ đỏ mới đầy tranh cãi tại World Cup sắp tới, bao gồm việc đuổi cầu thủ rời sân phản đối trọng tài hoặc dùng áo che miệng.

Dùng áo che miệng khi nói chuyện có thể phải nhận thẻ đỏ.
Dùng áo che miệng khi nói chuyện có thể phải nhận thẻ đỏ.

FIFA chuẩn bị công bố những thay đổi mang tính đột phá và đầy tranh cãi về luật thi đấu sẽ được áp dụng tại kỳ World Cup sắp tới.

Theo đó, các trọng tài sẽ được trao quyền rút thẻ đỏ trực tiếp đối với hai hành vi mới: tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài và dùng áo che miệng khi đang nói chuyện trên sân. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, dự kiến sẽ chính thức xác nhận những quy định này tại một buổi hội nghị diễn ra ở Vancouver, Canada, một trong ba quốc gia đồng chủ trì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quy định cấm dùng áo che miệng được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng cầu thủ đưa ra những lời nhục mạ, phân biệt chủng tộc hoặc các ngôn từ không chuẩn mực mà trọng tài và hệ thống camera không thể ghi lại được.

Động thái này xuất phát từ vụ bê bối gần đây giữa ngôi sao Vinicius Junior của Real Madrid và Gianluca Prestianni phía Benfica. Khi đó, Prestianni bị cáo buộc lạm dụng chủng tộc đối với Vinicius khi đang dùng áo che miệng. Dù phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc nhưng cầu thủ của Benfica đã thừa nhận có những lời lẽ kỳ thị đồng tính và phải nhận án cấm thi đấu 6 trận.

Bên cạnh đó, việc trừng phạt hành vi tự ý rời sân bằng thẻ đỏ nhằm chấm dứt những kịch bản hỗn loạn như tại trận chung kết AFCON hồi tháng Một vừa qua. Trong trận đấu đó, các cầu thủ Senegal đã rời sân để phản đối một quả phạt đền ở những phút cuối. FIFA muốn đảm bảo tính liên tục của trận đấu và ngăn chặn các đội bóng dùng việc bỏ ngang cuộc chơi để gây áp lực lên trọng tài.

Tuy nhiên, các quy định mới này đang vấp phải sự phản đối và lo ngại từ giới chuyên môn. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu một cầu thủ rời sân vì trở thành nạn nhân của sự lạm dụng chủng tộc có bị coi là vi phạm luật hay không.

Nếu áp dụng một cách cứng nhắc, quy định này có thể dẫn đến việc nạn nhân bị trừng phạt hai lần, gây ra sự bất công nghiêm trọng. Hiện tại, những thay đổi này vẫn đang là tâm điểm chú ý khi giới mộ điệu chờ đợi phán quyết cuối cùng từ các quan chức cấp cao của FIFA.