Elliot Anderson đắt thứ 3 lịch sử nhưng chỉ đứng hạng 31 quy đổi
BongDa.com.vnDù gia nhập Man City với giá kỷ lục 116 triệu bảng, Elliot Anderson thực tế chỉ đứng thứ 31 lịch sử Ngoại hạng Anh khi điều chỉnh theo doanh thu và sức mua thực tế của các đội bóng.
Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vừa chao đảo với thương vụ Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest sang Manchester City với mức phí khổng lồ 116 triệu bảng. Con số này biến tiền vệ trẻ này trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử giải đấu, chỉ xếp sau Alexander Isak và Florian Wirtz về mặt giá trị danh nghĩa.
Tuy nhiên, một bảng xếp hạng mới dựa trên sức mua thực tế của các câu lạc bộ đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác.
Theo chỉ số Laws-Maguire Index được xây dựng bởi chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire và Giáo sư Jason Laws, Anderson thực tế chỉ đứng thứ 31 trong danh sách những thương vụ đắt đỏ nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Các chuyên gia này cho rằng việc điều chỉnh giá chuyển nhượng theo lạm phát thông thườnglà không chính xác. Thay vào đó, cần phải tính đến mức tăng trưởng 3.500% doanh thu của Ngoại hạng Anh trong ba thập kỷ qua để thấy rõ năng lực chi tiêu thực sự của các đội bóng.
Khi áp dụng chỉ số này, bản hợp đồng kỷ lục của Alexander Isak (125 triệu bảng) chỉ xếp thứ 14. Trong khi đó, huyền thoại Alan Shearer mới là người đứng đầu danh sách. Năm 1996, Newcastle trả 15 triệu bảng cho Blackburn Rovers để sở hữu Shearer, một con số khiêm tốn so với ngày nay nhưng theo chỉ số Laws-Maguire, nó tương đương với 237 triệu bảng hiện tại.
Manchester United cho thấy sự "chịu chơi" khủng khiếp trong quá khứ vì chiếm tới một nửa số vị trí trong top 10. Hai bản hợp đồng từ đầu những năm 2000 là Rio Ferdinand (33 triệu bảng năm 2003) và Juan Sebastian Veron (28 triệu bảng năm 2001) lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với giá trị quy đổi lần lượt là 199 triệu bảng và 179 triệu bảng.
Đáng chú ý, Rio Ferdinand còn góp mặt lần thứ hai ở vị trí thứ 15 với thương vụ chuyển từ West Ham sang Leeds United. Tổng giá trị hai lần chuyển nhượng của trung vệ này tương đương 339 triệu bảng ngày nay.
Những cái tên lừng lẫy khác cũng góp mặt trong top đầu là Stan Collymore (thứ 4, tương đương 179 triệu bảng) và Fernando Torres. Thương vụ 50 triệu bảng từ Liverpool sang Chelsea của El Nino vào năm 2011 được định giá lên tới 177 triệu bảng vào thời điểm hiện tại. Những ngôi sao như Dennis Bergkamp, Andy Cole, Andriy Shevchenko hay Paul Pogba cũng chiếm lĩnh các vị trí cao nhất.
Trong số các cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh hiện nay, ngoài Isak, chỉ có Jack Grealish, Moises Caicedo và Enzo Fernandez lọt vào top 20. Điều này cho thấy mặc dù phí chuyển nhượng ngày càng tăng cao về con số mặt chữ, nhưng mức độ chi tiêu xa xỉ so với nguồn lực thực tế của các câu lạc bộ trong những năm đầu Ngoại hạng Anh mới là đỉnh điểm.
Thương vụ 116 triệu bảng của Elliot Anderson dù rất lớn nhưng vẫn chưa thể sánh được với sự đắt đỏ của các bậc tiền bối khi đặt lên bàn cân kinh tế.




