Dư luận Mali cảnh báo đội nhà không được coi thường U17 Việt Nam
BongDa.com.vnTruyền thông và người hâm mộ Mali kêu gọi đội nhà hết sức cảnh giác trước U17 Việt Nam tại bảng G thuộc vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.
Sau lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra vào ngày 21 tháng 5, đội tuyển U17 Mali đã rơi vào bảng G cùng với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Việt Nam. Dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp, truyền thông cũng như người hâm mộ tại Mali lại tỏ ra vô cùng thận trọng và đánh giá cao thực lực của đại diện đến từ châu Á.
Nhận định về sức mạnh của đối thủ bị xem là yếu nhất bảng đấu, nhà báo thể thao Oumar Sangare của tờ Mali Actu đã đưa ra nhận xét đầy tôn trọng dành cho thầy trò U17 Việt Nam. Cụ thể, ông chia sẻ rằng U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thấp nhất nhưng trước đó, họ đã liên tục tạo dấu ấn ở cấp độ châu lục, giúp hình ảnh của các đội tuyển trẻ được nhìn nhận tích cực hơn.
Bên cạnh giới truyền thông, Liên đoàn Bóng đá Mali cùng đông đảo người hâm mộ nước này cũng đồng tình rằng bảng G là thử thách không đơn giản. Cổ động viên Hamidou Konaté nhận định đây là bảng đấu cân bằng nhất giải đấu khi U17 Bỉ sở hữu danh tiếng lớn, trong khi U17 Việt Nam và U17 New Zealand đều có lối chơi khó chịu.
Một người hâm mộ khác là Sisqo LE Binguiss thậm chí đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ trẻ nước nhà cần tôn trọng đối thủ để tránh nguy cơ hứng chịu bất ngờ lớn ngay tại vòng đấu bảng:
“Chúng ta cần phải tôn trọng từng đối thủ, vì ở sân chơi trẻ mọi bất ngờ đều có thể xảy ra”.
Sự e dè của người Mali là hoàn toàn có cơ sở khi giải đấu trẻ luôn ẩn chứa bất ngờ. Xét về vị thế, U17 Mali hiện vẫn là thế lực của bóng đá châu Phi với 2 chức vô địch châu lục, bên cạnh ngôi á quân thế giới 2015 và hạng ba năm 2017.
Vòng chung kết World Cup U17 2026 diễn ra tại Qatar gồm 48 đội tham dự. Thể thức mới chọn 2 đội đầu bảng cùng 8 đội hạng ba xuất sắc nhất vào vòng knock-out được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội đi tiếp cho U17 Việt Nam.