Đội hình “bản lề” để Spalletti phục hưng Italia tại Nations League
BongDa.com.vnLoạt trận thi đấu dành cho cấp độ ĐTQG đã quay trở lại. Ở đó, các Tifosi đang trông chờ những cải cách mà HLV Luciano Spalletti sẽ mang lại.
Đội tuyển Italia đã có một kỳ EURO 2024 đầy thất vọng. Đoàn quân rệu rã và bạc nhược của HLV Luciano Spalletti đã mang đến nỗi buồn cho các CĐV trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Thế nhưng chuyện cũ nên gác lại. Chúng ta hãy cùng đón chờ một diện mạo mới hơn của “đoàn quân áo Thiên thanh” khi thời gian dành cho chiến lược gia Spalletti đã đủ dài để ông chấn hưng đội tuyển Ý.

Trong khung gỗ, sẽ khó có ai thay thế được Gianluigi Donnarumma. Dù kĩ năng chơi chân còn hạn chế, song không thể phủ nhận tài năng và kinh nghiệm trận mạc của thủ thành PSG. Có lẽ Alex Meret (SSC Napoli) hay Guglielmo Vicario (Tottenham Spur) vẫn phải chờ thêm thời gian để có cơ hội ra sân.
Sơ đồ chiến thuật ưa thích của cựu HLV Napoli chính là sơ đồ 3-5-2. Ở đó, ông cần 3 trung vệ có thể dâng cao và phát triển bóng lưu loát. Vị trí hậu vệ lệch trái chắc chắn không thoát khỏi tay Alessandro Bastoni của Inter Milan. Trung vệ 25 tuổi luôn thuyết phục được những HLV khó tính từ Simone Inzaghi cho đến Luciano Spalletti bằng màn trình diễn thuyết phục của mình. 2 sự lựa chọn còn lại sẽ là cặp hậu vệ đang chơi khá "lên chân" của Napoli, Alessandro Buongiorno và Giovanni Di Lorenzo.

Ở hành lang cánh, tương tự như Bastoni, cánh trái của Federico Di Marco là bất khả xâm phạm. Cầu thủ thuộc biên chế của Inter Milan sở hữu cái “kèo trái” cực ngoan. Sự hiệu quả trong những lần tham gia tấn công của cựu cầu thủ Hellas Verona là điều mà HLV Spalletti hài lòng nhất. Ở cánh đối diện sẽ là sự cạnh tranh của Andrea Cambiaso của Juventus và tân binh mới gia nhập Atalanta mùa hè này, Raoul Bellanova. Với thành tích gần đây cùng Juventus, Cambiaso có vẻ chiếm ưu thế hơn Bellanova.
Hàng tiền vệ không có nhiều sự lựa chọn cho Spalletti khi ông quyết định không triệu tập Nicolo Barella của Inter. Có lẽ chiến lược gia người Ý muốn dành một suất tại khu trung tuyến cho Sandro Tonali, cầu thủ vừa tái xuất sân cỏ sau 10 tháng bị đình chỉ thi đấu vì vi phạm các điều lệ cá cược bóng đá. Phong độ ổn định của Nicolo Fagioli và Marco Brescianini sẽ giúp 2 cầu thủ này ấn định được 2 vị trí còn lại của tuyến giữa Azzurri.

Trên hàng công vốn là điểm yếu cố hữu của đội tuyển Italia trong vài năm gần đây, lối chơi kĩ thuật và tốc độ của Mattia Zaccagni (Lazio) sẽ được trọng dụng. Vấn đề là HLV Spalletti sẽ chọn ai trong dàn cầu thủ không có phong độ cao như Moise Kean, Giacomo Raspadori hay Matteo Retegui.
Sau những bất ổn, liệu rằng đội tuyển Italia có thể hiện bộ mặt khởi sắc hơn trong loạt trận Nations League lần này hay lại tiếp tục chìm trong sự hỗn loạn từ sau sự ra đi của HLV đã đưa họ lên ngôi vô địch EURO 2020, Roberto Mancini. Hãy cùng đón chờ xem!



