Điểm tin Bóng đá Việt Nam 12/7: CAHN đón tân binh; Văn Lâm lên tiếng về Patrik Lê Giang
BongDa.com.vnCùng BongDa.com.vn điểm qua những tin tức bóng đá Việt Nam đáng chú ý nhất ngày 12/7/2026.
CAHN đón tân binh
CLB Công An Hà Nội mới đây đã đưa ra thông báo chính thức về việc hoàn tất mọi thủ tục ký kết hợp đồng với thủ thành Y Êli Niê. Đây là bước đi chiến lược của đội bóng ngành Công An trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, đồng thời hướng tới các mục tiêu cạnh tranh ở cả đấu trường khu vực lẫn châu lục.
Trước khi quyết định chuyển đến đầu quân cho đội bóng Thủ đô, thủ môn người dân tộc Ê Đê này từng có khoảng thời gian khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa. Trong quá khứ, anh cũng là cái tên từng nhận được sự tin tưởng từ HLV Park Hang-seo khi được vị chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam.
Trung vệ Bùi Tiến Dũng điều trị chấn thương dài hạn
Cuối tháng 7 này, trung vệ Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Viettel sẽ sang Hàn Quốc thực hiện ca phẫu thuật sụn gối để điều trị dứt điểm chấn thương. Đây là quyết định được đưa ra sau thời gian dài anh gặp vấn đề về sức khỏe, khiến phong độ thi đấu không đạt được như kỳ vọng.
Về kế hoạch điều trị sụn gối, hậu vệ thuộc biên chế Viettel dự kiến lên đường sang Hàn Quốc vào khoảng ngày 27/7. Chia sẻ về quyết định này, anh nói: “Cũng vì cái gối bị đau, nên ở mùa giải 2025/26 có nhiều quãng thời gian tôi buộc phải nghỉ thi đấu cho chấn thương có thể hồi phục".
"Vì vậy, tranh thủ quãng nghỉ cuối mùa tôi sẽ sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật. Theo các bác sĩ cho biết, chấn thương của tôi chỉ nghỉ và tập hồi phục khoảng 3 tháng là có thể thi đấu trở lại".
Thủ thành Đặng Văn Lâm chia sẻ về Patrik Lê Giang
Tại vị trí "người gác đền" tuyển Việt Nam, sự cạnh tranh giữa Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Nguyễn Trung Kiên đang rất sôi nổi. Chia sẻ về đồng đội mới, Văn Lâm khẳng định: “Patrik đang rất nỗ lực và hòa nhập rất tốt với toàn đội. Bạn ấy cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nên mọi thứ diễn ra khá thuận lợi”.
Sắp tới, bài kiểm tra cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là trận gặp Gangwon FC (đang thi đấu tại K.League 1) vào ngày 13/7. Đánh giá về đối thủ, Văn Lâm nhận định: “Đây sẽ là trận đấu rất quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và có những lựa chọn phù hợp trước khi bước vào giải đấu chính thức”.
CAHN tuyển nhân sự BHL cho HLV Mano Polking
CLB Công an Hà Nội tiếp tục kiện toàn bộ máy chuyên môn trước thềm mùa giải mới khi chính thức bổ sung ông Paulo Mourinho vào thành phần ban huấn luyện. Trợ lý người Bồ Đào Nha sinh năm 1987 đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết và bắt đầu quá trình làm việc cùng đội bóng. Ông sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý số một, hỗ trợ trực tiếp cho huấn luyện viên trưởng Alexandre “Mano” Polking trong việc xây dựng chiến thuật và quản lý đội bóng, thay thế cho vị trí của ông Mavi Lopez để lại trước đó.
Paulo Mourinho từng khởi đầu sự nghiệp với tư cách là cầu thủ nhưng sớm chuyển sang công tác huấn luyện để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn dày dặn từ khi còn rất trẻ. Ở tuổi 21, ông đã dẫn dắt đội U19 Ribeirense, trước khi tiếp tục làm việc tại nhiều đội bóng và học viện đào tạo trẻ danh tiếng ở quê nhà Bồ Đào Nha. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Mourinho đến vào năm 2018 khi ông quyết định sang Thái Lan gia nhập ban huấn luyện Bangkok United. Tại đây, ông bắt đầu làm trợ lý cho Mano Polking và xây dựng mối quan hệ công việc bền chặt kéo dài suốt nhiều năm sau đó.
U23 Việt Nam có lợi thế trước lễ bốc thăm ASIAD 2026
Ngày 23 tháng 7 tới đây, sự chú ý của giới mộ điệu bóng đá Việt Nam sẽ đổ dồn về Nhật Bản, nơi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trong bối cảnh các đội tuyển đang ráo riết chuẩn bị cho một chu kỳ đại hội mới, U23 Việt Nam đang nắm giữ những ưu thế chiến lược không hề nhỏ.
Cơ sở vững chắc nhất để U23 Việt Nam kỳ vọng vào một vị trí trong nhóm hạt giống ưu tiên chính là thành tích ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc. Đây không chỉ là một cột mốc lịch sử về mặt danh hiệu mà còn là thông số quan trọng để Ban tổ chức ASIAD tiến hành phân loại trình độ và xếp hạng hạt giống.



