Điểm tin bóng đá Việt Nam 11/4: HLV Popov nhận thẻ đỏ; V-Le…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Điểm tin bóng đá Việt Nam 11/4: HLV Popov nhận thẻ đỏ; V-League chia rẽ trước đề xuất tăng ngoại binh

BongDa.com.vnĐiểm tin bóng đá Việt Nam ngày 11/4 nổi bật với thất bại của futsal tại bán kết Đông Nam Á, tranh cãi trọng tài V-League cùng cơ hội lịch sử dự World Cup của U20 nữ.

Sự cá tính của HLV Popov tiếp tục gây tranh cãi.
Sự cá tính của HLV Popov tiếp tục gây tranh cãi.

1. Tuyển futsal Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết Đông Nam Á 2026

Đội tuyển futsal Việt Nam đã phải dừng bước đầy đáng tiếc tại bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026 sau thất bại 2-3 trước Indonesia. Ngay phút thứ 4, Thịnh Phát suýt mở tỷ số nhưng bóng tìm đúng xà ngang. Những sai lầm nơi hàng thủ sau đó đã bị Andarias Kareth khai thác triệt để với cú đúp ở các phút 10 và 14, đưa Indonesia dẫn trước 2-0.

Sang hiệp 2, Đa Hải thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số ở phút 23, nhưng Muhammad Sanjaya nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn cho đối thủ chỉ 1 phút sau đó.

Dù Quang Nguyên đã ghi bàn đưa tỷ số về 2-3 ở phút 31 và đội tuyển Việt Nam dồn ép nghẹt thở bằng chiến thuật Power-play trong những phút cuối, bóng vẫn một lần nữa tìm đến cột dọc sau cú sút của Đa Hải.

Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi lỡ hẹn với trận chung kết và sẽ bước vào trận tranh hạng ba vào ngày 12/4.

2. V-League dậy sóng vì thẻ đỏ của HLV Velizar Popov

Chiến thắng 1-0 của Thể Công - Viettel trước Thanh Hóa tại vòng 18 V-League đã bị phủ bóng bởi những tranh cãi về trọng tài. Đỉnh điểm là tình huống HLV Velizar Popov phản ứng gay gắt yêu cầu thẻ đỏ cho Trương Thanh Nam sau pha xoạc bóng thô bạo với Wesley Nata.

Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ và rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của ông Popov.

Trong cuộc họp báo, trợ lý Nguyễn Văn Biển thay mặt ông Popov bức xúc phát biểu: "Tôi rất bất bình về tấm thẻ đỏ dành cho HLV trưởng của tôi. Trọng tài FIFA mà lại xử sự không đúng đắn như vậy".

Trái ngược với thái độ của đội chủ nhà, phía Thanh Hóa thông qua HLV Mai Xuân Hợp lại cho rằng các quyết định của trọng tài là "hết sức bình thường". Sự việc này tiếp tục làm dấy lên làn sóng mất niềm tin vào trọng tài nội từ phía các câu lạc bộ V-League.

3. U20 nữ Việt Nam trước ngưỡng cửa lịch sử dự World Cup

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành vé tham dự World Cup U20 nữ 2026 tại Ba Lan. Để đạt được mục tiêu này, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama phải vượt qua "ngọn núi" Nhật Bản tại trận tứ kết diễn ra vào ngày 11-4.

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đương kim á quân thế giới, nhưng tinh thần "không còn gì để mất" đang là vũ khí lớn nhất của các cô gái trẻ.

Nhà cầm quân người Nhật Bản mong muốn các học trò cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và giữ sự tập trung cao độ. Sau trận thắng Bangladesh 1-0, niềm tin đã trở lại. Người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển sẽ tái hiện kỳ tích giống như cách futsal Việt Nam từng đánh bại Nhật Bản để đi World Cup năm 2016.

Một chiến thắng trước đối thủ đẳng cấp này sẽ chính thức giúp Việt Nam sở hữu 1 trong 4 suất của châu Á đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lứa tuổi U20.

4. HLV Cristiano Roland chốt danh sách U17 Việt Nam quyết đấu Indonesia

HLV Cristiano Roland đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Chiến lược gia người Brazil khẳng định đội bóng đã sẵn sàng và đánh giá cao sự tiến bộ của các cầu thủ về cả kỹ năng cá nhân lẫn khả năng phối hợp đồng đội.

Chia sẻ về mục tiêu tại giải đấu lần này, HLV Cristiano Roland cho biết: "Trận đấu đầu tiên với Malaysia rất khó khăn. Chúng tôi hướng tới từng trận đấu một, và mục tiêu là chiến đấu mỗi trận như một trận chung kết". Đội tuyển đã lên đường sang Indonesia vào ngày 10/4 và sẽ có vài buổi tập làm quen sân bãi trước khi đá trận mở màn với Malaysia vào chiều ngày 134.

5. Đề xuất tăng ngoại binh V-League gây tranh cãi trái chiều

VPF đang lấy ý kiến các câu lạc bộ về đề xuất tăng số lượng ngoại binh đăng ký từ 4 lên 5 người bắt đầu từ mùa giải 2026-2027. Các đội bóng ủng hộ như Hải Phòng, Công an TP.HCM và Thanh Hóa cho rằng điều này giúp tăng chất lượng chuyên môn.

Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn nhận định: "Số lượng như vậy không làm ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu của nội binh, đồng thời tăng chất lượng và sự cạnh tranh".

V-League được đề xuất tăng thêm xuất ngoại binh.
V-League được đề xuất tăng thêm xuất ngoại binh.

Tuy nhiên, nhiều đội bóng khác như SLNA, HAGL và Ninh Bình lại kịch liệt phản đối vì áp lực tài chính và lo ngại thu hẹp không gian phát triển của cầu thủ nội.

Đại diện CLB Ninh Bình nhấn mạnh việc tăng ngoại binh có thể khiến nhiều đội bóng đối mặt nguy cơ giải thể do gánh nặng kinh phí. VPF sẽ tổng hợp ý kiến chính thức vào ngày 11/4 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

6. Trợ lý Lee Jung Soo chia tay tuyển Việt Nam sang Thái Lan

Bóng đá Việt Nam vừa chịu một tổn thất đáng kể khi trợ lý Lee Jung Soo chính thức chia tay huấn luyện viên Kim Sang Sik để sang Thái Lan dẫn dắt câu lạc bộ Kanchanaburi.

Ông Lee được xem là "cánh tay phải" đắc lực, người trực tiếp giúp các cấp độ đội tuyển Việt Nam cải thiện vượt bậc trong các tình huống bóng chết và không chiến nhờ kinh nghiệm của một cựu trung vệ lừng danh Hàn Quốc.

Sự ra đi của ông Lee Jung Soo sau khi hết hạn hợp đồng để lại khoảng trống lớn trong ban huấn luyện. Trong thời gian làm việc, ông đã giúp U23 Việt Nam giành hạng ba châu Á và đội tuyển quốc gia ghi nhiều bàn thắng quan trọng từ những pha dàn xếp cố định.

Báo chí khu vực, đặc biệt là Indonesia, nhận định đây là một mất mát khó bù đắp cho chiến lược dài hạn của huấn luyện viên Kim Sang Sik trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới.