Thầy trò HLV Pep Guardiola chìm sâu trong cơn khủng khoảng.Chuỗi trận tồi tệ kéo dài
Manchester City hiện tại đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong kỷ nguyên Pep Guardiola. Trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ có thể thắng 1.
Trận thua 0-2 trước Juventus mới đây khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 22 trong bảng xếp hạng Champions League, và họ còn phải làm khách trên sân PSG ở trận tiếp theo, khiến khả năng bị loại khỏi giải đấu này hoàn toàn có cơ sở. Tại Premier League, thất bại 1-2 trong trận derby Manchester đã đẩy Man City xuống vị trí thứ 5 tại Premier League, kém đội đầu bảng đến 9 điểm.
Đội bóng của Guardiola không còn duy trì được sự ổn định như trước. Sau trận thua Juventus, İlkay Gunogan đã không ngần ngại chỉ trích đội bóng: "Mỗi lần chúng tôi để mất bóng, đối thủ đều có cơ hội ghi bàn. Họ phản công nhanh và chúng tôi phải chạy đuổi theo từ 50, 60 mét."
Sau trận thua trước Manchester United, Bernardo Silva cũng phát biểu: "Chúng tôi phòng ngự như các cầu thủ U15. Đó là điều không thể chấp nhận."
Những chỉ trích này phản ánh rõ sự rối ren trong nội bộ Man City hiện tại, điều rất hiếm khi xảy ra dưới sự dẫn dắt của Guardiola. Dường như các thành viên của The Citizens cũng không biết đâu là cách để vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại.
PC_Ads_In_Article
Pep Guardiola chưa tìm ra cách khắc phục những vấn đề hiện tại.Thống kê đáng lo ngại
Man City từ lâu đã được biết đến là một đội bóng thống trị bóng đá Anh và châu Âu dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Tuy nhiên, tình hình hiện tại khiến người ta phải đặt câu hỏi liệu đây có phải là đội bóng tệ nhất mà Guardiola từng dẫn dắt. Việc thiếu vắng Rodri, một trong những cầu thủ quan trọng nhất, đã ảnh hưởng rõ rệt đến lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, vấn đề có vẻ không chỉ dừng lại ở đó.
Từ đầu tháng 11, Man City đã để thủng lưới 23 bàn trong 11 trận đấu, chỉ có đội bóng Heidenheim mới để thủng lưới nhiều hơn trong các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Điều này thật khó tin khi Man City từng nổi tiếng với một hàng phòng ngự vững chắc. Trong mùa giải trước, họ chỉ để thủng lưới 42 bàn, trong khi mùa này Man Xanh nhận số bàn thua tương tự chỉ sau 25 trận, với tỷ lệ trung bình 1,68 bàn thua mỗi trận.
Một trong những vấn đề rõ ràng của Man City mùa này chính là khả năng phòng ngự. Với số bàn thua tăng lên, đội bóng của Guardiola đã không còn giữ được sự chắc chắn mà họ từng có. Tỷ lệ thua của Man City hiện tại là 32%, con số cao nhất dưới thời Guardiola. Trước đây, tỷ lệ thua cao nhất là 20,3% trong mùa giải 2019/20, khi Man City để mất ngôi vô địch vào tay Liverpool.
Đáng lo ngại hơn, Man City không chỉ gặp vấn đề trong phòng ngự mà còn trong khả năng dứt điểm. Họ không còn duy trì được sự sắc bén và hiệu quả như trước. Các trận đấu thua liên tiếp là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút của đội bóng.
Giải pháp cho Man City lúc này là phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt là khi thiếu vắng Rodri. Việc bảo vệ khung thành và ngừng để đối thủ có cơ hội ghi bàn dễ dàng sẽ là yếu tố quyết định thành bại trong phần còn lại của mùa giải. Man City cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định trong lối chơi và khắc phục những sai lầm từ hàng thủ nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ở cả Champions League lẫn Premier League.
Tình hình hiện tại cho thấy Man City đang trải qua một mùa giải khó khăn nhất dưới thời Pep Guardiola. Họ không chỉ gặp vấn đề ở hàng thủ mà còn trong khả năng tấn công và duy trì phong độ ổn định. Nếu không có sự thay đổi kịp thời, đội bóng này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ các danh hiệu của mình trong mùa giải này. Guardiola cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để đưa đội bóng vượt qua khủng hoảng, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.