Cú hích từ AFC, tuyển Việt Nam tăng tốc cho ASEAN Cup
BongDa.com.vnVới việc sớm giành vé dự Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có những tính toán chiến thuật quan trọng cho tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3.
Quyết định kỷ luật bất ngờ từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã tạo ra một dư chấn lớn tại bảng F Vòng loại Asian Cup 2027. Việc Malaysia bị xử thua 0-3 trong các trận đấu với Nepal và Việt Nam do vi phạm Điều 56 Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức không chỉ làm thay đổi điểm số, mà còn mở ra một lộ trình thênh thang cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận, tuyển Việt Nam đã chính thức sở hữu tấm vé dự Vòng chung kết sớm một vòng đấu, biến trận gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới tại sân Thiên Trường trở thành một cuộc dạo chơi đầy tính toán về mặt chuyên môn.
Sự thay đổi về vị thế này giúp ông Kim Sang-sik rũ bỏ áp lực thành tích để tập trung tối đa vào việc nâng cấp đội hình. Nhìn vào danh sách hội quân, có thể thấy rõ ý đồ xây dựng một tập thể vừa có chiều sâu, vừa có tính kế thừa của chiến lược gia người Hàn Quốc.
Những trụ cột như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Hoàng Đức hay Quang Hải vẫn là bộ khung không thể thay thế. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự trở lại của "đôi cánh" Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, sự hiện diện của họ không chỉ gia cố hàng phòng ngự mà còn mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho toàn đội.
Bên cạnh đó, việc trao cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch và gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh hay mới nhất là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) cho thấy ông Kim đang rất quyết tâm làm mới sức mạnh tấn công. Đặc biệt, sự xuất hiện lần đầu của Hendrio được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến và khả năng sáng tạo nơi tuyến giữa. Kết hợp với những cầu thủ trẻ triển vọng như Trần Trung Kiên hay Khuất Văn Khang, tuyển Việt Nam đang sở hữu một lực lượng dồi dào, đủ sức để thực hiện nhiều phương án chiến thuật khác nhau trong các trận đấu thử nghiệm sắp tới.
Hai trận đấu trong tháng 3 này mang những ý nghĩa riêng biệt. Cuộc đối đầu với đội tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26/3 là một bài kiểm tra chất lượng. Đối thủ này sở hữu dàn cầu thủ được đào tạo tại các nền bóng đá tiên tiến, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Hamza Choudhury, người từng có quãng thời gian dài thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City.
Đây là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam va chạm với những cầu thủ có tư duy và thể chất hiện đại. Ngay sau đó, trận đấu với Malaysia tại Ninh Bình sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng. Dù không còn ý nghĩa tranh chấp ngôi đầu, nhưng mục tiêu tích lũy điểm số FIFA để cải thiện thứ hạng quốc tế vẫn luôn hiện hữu.
Mọi tính toán của ông Kim Sang-sik ở thời điểm này đều đang hướng về cái đích xa hơn là ASEAN Cup 2026. Việc sớm giải quyết xong mục tiêu Asian Cup giúp đội tuyển có được sự thảnh thơi cần thiết để rà soát lực lượng, thử nghiệm các mảng miếng phối hợp mới mà không phải lo lắng về rủi ro thất bại. Với những bước đi bài bản và sự ủng hộ từ các yếu tố khách quan, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một diện mạo khởi sắc và giàu sức sống hơn của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá khu vực và châu lục.



Asian Cup Qualification Playoff