Chuyên gia Zakaria Rahim kêu gọi dàn lãnh đạo FAM từ chức
BongDa.com.vnBê bối 7 cầu thủ nhập tịch khiến FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia. Trong bối cảnh đó, chuyên gia Zakaria Rahim yêu cầu FAM từ chức để cứu vãn danh dự nền bóng đá nước nhà.
Bóng đá Malaysia đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi FIFA ban hành án phạt liên quan tới vụ bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch, khiến đội tuyển quốc gia lâm nguy và dư luận dậy sóng.
Trước tình hình này, chuyên gia bóng đá kỳ cựu Zakaria Rahim đã công khai kêu gọi Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từ chức tập thể để chịu trách nhiệm và giúp giải phóng nền bóng đá khỏi vòng luẩn quẩn.
Ông Zakaria nhấn mạnh rằng, nếu những người lãnh đạo thực sự yêu bóng đá Malaysia và lo lắng cho tương lai của môn thể thao vua, họ nên từ chức ngay để tạo điều kiện cho một bộ máy mới minh bạch, chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn.
Trên trang cá nhân, ông viết: “Nếu ban lãnh đạo của FAM thực sự yêu bóng đá, và không muốn nền bóng đá Malaysia bị chôn vùi, đặc biệt là khi SEA Games 34 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, họ nên từ chức để giữ lại thể diện cho mình”.
Sự việc bắt đầu bùng nổ khi FAM xác nhận đã trình báo cảnh sát về nghi vấn làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado.
Những cái tên này từng được kỳ vọng giúp nâng tầm đội tuyển Malaysia nhưng giờ trở thành tâm điểm của bê bối khiến đội bóng chịu án phạt từ FIFA.
Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết quyết định trình báo lên cảnh sát được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban điều tra độc lập (CAS).
Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa thể xoa dịu dư luận, khi nhiều người cho rằng trách nhiệm phải được truy xét đến cùng ở cấp điều hành, thay vì chỉ xử lý hậu quả vụ việc.
Vụ bê bối này gây ra nhiều hệ lụy sâu rộng. Không chỉ khiến hình ảnh của FAM bị tổn hại nghiêm trọng, nó còn đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch trong quản lý nhân sự của bóng đá Malaysia.
Người hâm mộ trong nước và khu vực tỏ ra phẫn nộ, thúc giục lãnh đạo bóng đá nước nhà cần có bước đi quyết liệt để lấy lại niềm tin.
Bên cạnh đó, đội tuyển Malaysia đang bước vào chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, khiến áp lực và rủi ro từ vụ việc càng tăng cao.
Việc FAM đối mặt với yêu cầu từ chức tập thể không chỉ là vấn đề nội bộ mà còn là bài toán lớn với toàn bộ nền bóng đá Malaysia trong cuộc chiến xây dựng lại hình ảnh và hướng tới tương lai bền vững.




Asian Cup Qualification Playoff