Chuyên gia truy vấn nội bộ U17 Malaysia sau trận thua U17 VN
BongDa.com.vnChuyên gia Zulakbal Abdul Karim coi trận thua thảm 0-4 trước U17 Việt Nam ở trận mở màn giải U17 Đông Nam Á là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Malaysia.
Trận thua thảm 0-4 của đội tuyển trẻ Malaysia trước U17 Việt Nam ở vòng đấu mở màn Bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á được xem là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với nền bóng đá Malaysia.
Thất bại nặng nề trên sân vận động Gelora Joko Samudro (Indonesia) vào hôm thứ Hai đã đẩy các học trò của HLV Shukor Adan vào thế chân tường. U17 Malaysia bắt buộc phải thắng U17 Indonesia vào thứ Năm và U17 Timor Leste vào Chủ nhật nếu muốn giành vị trí nhì bảng cùng tấm vé tiến vào bán kết.
Thành tích tốt nhất của Malaysia tại giải đấu hai năm một lần này là các chức vô địch vào năm 2013 và 2019. Theo nhà phân tích bóng đá và giảng viên ưu tú của AFC, Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim, việc giành thành tích tốt ở sân chơi này vẫn là một bước đệm cực kỳ quan trọng đối với bóng đá Malaysia.
"Dù mới là trận đầu tiên, nhưng thất bại nặng nề này là dấu hiệu cho thấy chúng ta chưa thể xây dựng một tập thể đủ tốt. Chúng ta có nguồn cầu thủ từ Trung tâm Huấn luyện Cấp huyện (PLD), các trường thể thao và Học viện Mokhtar Dahari (AMD), nhưng chất lượng hiện tại thực sự thiếu hụt," ông Zulakbal nhận định.
Vị chuyên gia này phân tích thêm: "Nếu tỷ số 0-4 là kết quả tốt nhất mà các tài năng hàng đầu của chúng ta có thể làm được, thì chúng ta cần phải tìm ra vấn đề. Các buổi tập đã đủ chưa? Chúng ta đã triệu tập những tài năng xuất sắc nhất nước chưa? Chúng ta cần lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện, cả nội bộ lẫn bên ngoài, đối với chương trình huấn luyện."
Ông Zulakbal cũng lưu ý rằng Giám đốc Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) Datuk Ong Kim Swee và HLV đội U17 Shukor Adan đều mới nhậm chức và cần thêm thời gian để tạo ra kết quả. Tuy nhiên, ông vẫn đặt ra dấu hỏi lớn về công tác nhân sự:
"Chúng ta từng vô địch U17 Đông Nam Á dưới thời HLV S. Balachandran và P. Maniam, tôi tự hỏi tại sao họ không được giữ lại hoặc thăng tiến lên các cấp độ phát triển tiếp theo của đội tuyển. Chúng ta cần những chiến lược gia xuất sắc nhất để dẫn dắt các cầu thủ trẻ... Cấp độ này cực kỳ quan trọng và đòi hỏi sự huấn luyện chuyên biệt, vì họ đang làm việc với những nhân tố chưa chuyên nghiệp."
"Một số người có thể có sự nghiệp thi đấu rất thành công, nhưng việc chuyển sang làm công tác huấn luyện không hề dễ dàng, đặc biệt là ở tuyến trẻ. Chúng ta phải đảm bảo rằng mình đang sở hữu những HLV có hồ sơ phù hợp cùng kinh nghiệm huấn luyện dày dặn," ông kết luận.
Trở lại với U17 Việt Nam, sau chiến thắng ấn tượng ngày ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ hướng đến trận gặp Timor Leste chiều 16/4 trước khi đối đầu chủ nhà Indonesia hôm 19/4.



