Chuyên gia Malaysia bóc trần vấn đề của đội tuyển Việt Nam
BongDa.com.vnChuyên gia Sulaiman Hussain nhận định hàng công của đội tuyển Việt Nam còn bế tắc, đồng thời khen ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của Malaysia tại ASEAN Cup 2026.
Trận bán kết lượt đi giải đấu ASEAN Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam trước Malaysia vào tối 16/8. Nhìn vào tỷ số, nhiều người có thể cho rằng đây là một thế trận áp đảo hoàn toàn thuộc về thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy Những chiến binh sao vàng đã đối mặt với không ít khó khăn trong suốt 90 phút tại Kuala Lumpur.
Dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá Malaysia Sulaiman Hussain, trận đấu vừa qua đã phơi bày một số hạn chế trong cách vận hành chiến thuật của Việt Nam, đồng thời cho thấy những điểm sáng đáng ghi nhận từ một tập thể chắp vá của đội chủ nhà. Chia sẻ trên tờ Berita Harian, ông Hussain nhận định hệ thống phòng ngự của Malaysia đã có một ngày thi đấu kiên cường, gây ra không ít khó khăn cho các chân sút đối phương.
Vị chuyên gia này chỉ ra rằng, ngoại trừ 2 bàn thua, các cầu thủ bên phía Malaysia đã tạo ra sự chống trả quyết liệt và tổ chức cự ly đội hình vô cùng kỷ luật. Chính sự chặt chẽ này đã có những thời điểm khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào trạng thái bế tắc, hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng trong việc tìm đường xuyên thủng mành lưới đối phương. Sự lúng túng trong các phương án tiếp cận khung thành của nhà đương kim vô địch là một vấn đề đã được bóc trần, cho thấy Việt Nam chưa thực sự có những mảng miếng tấn công đa dạng khi đối đầu với một hàng thủ chơi lùi sâu và tập trung.
Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, ông Sulaiman Hussain tỏ ra tiếc nuối khi Malaysia bước vào trận đại chiến với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Sự vắng mặt của 2 nhân tố chủ chốt là Endrick dos Santos và Wan Ahmad Ahmad Kuzain Wan Kamal đã để lại một khoảng trống quá lớn trong hệ thống chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe. Đây là những mắt xích giữ vai trò sống còn trong việc luân chuyển bóng và kết nối giữa hàng tiền vệ với mặt trận tấn công.
Thiếu vắng bộ đôi kể trên, Malaysia đã mất đi sự mượt mà trong các pha lên bóng và buộc phải dồn toàn bộ trọng trách sáng tạo lên vai tiền đạo nhập tịch Paulo Josue. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân đã khiến lối chơi của Malaysia trở nên đơn điệu và dễ bị hóa giải. Khi có bóng, Paulo Josue luôn rơi vào tình trạng đói kém sự hỗ trợ. Hussain phân tích, các đường chuyền hướng đến vị trí của tiền đạo này từ khu vực trung tuyến hay 2 cánh đều thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.
Nghiêm trọng hơn, khả năng chuyển đổi trạng thái của Malaysia diễn ra quá chậm chạp. Các tiền vệ và cầu thủ chạy cánh thường xuyên dâng lên tham gia tấn công với nhịp độ trễ, khiến Paulo Josue rơi vào cảnh đơn độc, thiếu phương án phối hợp mỗi khi đội nhà nỗ lực đẩy cao đội hình. Song, bất chấp những hạn chế về chuyên môn, tinh thần thi đấu của Malaysia thực sự là điểm sáng nhận được sự tán dương.
Nhìn chung, dù nắm trong tay lợi thế lớn, Việt Nam vẫn cần phải cẩn trọng cao độ khi bước vào trận bán kết lượt về diễn ra tại Mỹ Đình.