Chuyên gia kêu gọi giải tán bộ máy quản lý ĐT Malaysia

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Chuyên gia kêu gọi giải tán bộ máy quản lý ĐT Malaysia

BongDa.com.vnNhà phê bình Zakaria Rahim gay gắt kêu gọi giải thể bộ máy quản lý ĐT Malaysia và sa thải CEO Rob Friend sau cú sốc mất vé dự Asian Cup 2027.

Bóng đá Malaysia vừa chịu án phạt nặng nề vì bê bối nhập tịch.
Bóng đá Malaysia vừa chịu án phạt nặng nề vì bê bối nhập tịch.

Sau hàng loạt kết quả bết bát suốt thời gian qua, bóng đá Malaysia đang đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn. Mới đây nhất, nhà phê bình Zakaria Rahim đã lên tiếng kêu gọi giải tán hoàn toàn bộ phận đảm nhiệm đội tuyển quốc gia nước này. Ông đánh giá bộ máy quản lý hiện tại dù hưởng mức lương béo bở nhưng lại hoạt động quá đỗi lỗi thời và kém hiệu quả.

Chia sẻ quan điểm với tờ Timesport, Zakaria nhấn mạnh sau trận đấu gặp Việt Nam vào ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup, sự tồn tại của cơ quan này là vô cùng lãng phí. Ông chỉ trích: "Không còn những trận đấu lớn nào nữa. Những người như CEO Rob Friend và các vị trí hưởng lương cao khác không còn cần thiết. Hãy đưa Harimau Malaya trở lại dưới quyền quản lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, nơi sẽ có những gương mặt mới".

Sự bức xúc của nhà phê bình còn nhắm thẳng vào hệ thống thượng tầng. Ông cho biết Friend rất hiếm khi có mặt tại quốc gia này và chưa thể hiện được năng lực lãnh đạo rõ ràng. Tương tự, Phó CEO Stanley Bernard cũng thường xuyên né tránh truyền thông. Hậu quả là HLV trưởng Peter Cklamovski luôn phải đứng mũi chịu sào, giải trình mọi khủng hoảng từ chuyên môn đến hành chính thay cho các sếp lớn. 

Bàn về định hướng tương lai, Zakaria cho rằng giới chức bóng đá nước nhà cần có cái nhìn thực tế hơn. Ông phân tích: "Chúng ta còn giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7. Không cần chi tiêu lớn trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang trong giai đoạn tái thiết. Chúng ta đã chi rất nhiều để xây dựng đội hình mạnh cho Asian Cup 2027 và giờ mục tiêu đó đã khép lại. Lúc này, nên tập trung phát triển cầu thủ trẻ cho vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2031, sẽ bắt đầu sau 2 năm nữa".

Việc duy trì một cấu trúc cồng kềnh khi đội tuyển không còn mục tiêu ở các sân chơi lớn là điều vô lý. Lời kêu gọi giải thể bộ máy hiện tại để dồn toàn lực đầu tư cho công tác đào tạo trẻ đang mở ra hy vọng về một cuộc thanh lọc toàn diện, qua đó từng bước tái thiết sức mạnh của bóng đá Malaysia.