Chính sách nhập tịch của Việt Nam khiến báo Indonesia lo cho Thái Lan
BongDa.com.vnTruyền thông Indonesia nhận định chính sách nhập tịch mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang khiến kình địch Thái Lan phải dè chừng.
Chính sách nhập tịch của bóng đá Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Đông Nam Á. Tờ Superball của Indonesia vừa có bài viết nhận định việc đội tuyển Việt Nam tích cực bổ sung các cầu thủ ngoại chất lượng đang khiến kình địch Thái Lan phải đặc biệt dè chừng. Sau 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026, chiến lược cởi mở về nhân sự đang mang đến một diện mạo hoàn toàn mới và đầy sức mạnh cho đoàn quân áo đỏ.
Trong bài viết mang tiêu đề "Tham vọng nhập tịch của Việt Nam khiến Thái Lan bất an", tờ báo xứ vạn đảo đã trích dẫn những phân tích chi tiết từ trang Kiran Buriram. Truyền thông Thái Lan đánh giá rất cao dàn cầu thủ nhập tịch của HLV Kim Sang Sik, tiêu biểu như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và mới nhất là chân sút Olaha Mạnh Đức. Trang tin này cho rằng nếu không có quy định giới hạn, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tung ra sân một đội hình vô cùng đáng gờm với nhiều ngôi sao gốc ngoại.
Sự chuyển mình của nhà đương kim vô địch khu vực đang tạo ra sự tương phản lớn với cách làm bóng đá của xứ chùa vàng. Trong khi Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón nhận cả cầu thủ gốc Việt lẫn ngoại binh đáp ứng yêu cầu chuyên môn, Thái Lan vẫn ưu tiên tối đa cho việc sử dụng nguồn lực bản địa. Sự chênh lệch về định hướng này khiến Kiran Buriram trăn trở về việc liệu bóng đá nước nhà có thể bắt kịp tham vọng to lớn từ đối thủ hay không.
Đánh giá về cục diện hiện tại, Superball nhận định bước đi chiến lược của bóng đá Việt Nam đang tạo ra sức ép không nhỏ lên toàn bộ khu vực. Thực tế này thậm chí đang thôi thúc giới chuyên môn Thái Lan hướng tới việc nền bóng đá nước nhà cần có cái nhìn cởi mở hơn trong việc bổ sung nhân sự, qua đó chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho cuộc chạy đua khốc liệt tại giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 sắp diễn ra.


