Học viện Chelsea sở hữu nhiều ngọc quý tài năng.Học viện Cobham của Chelsea luôn được coi là một trong những trung tâm đào tạo tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Qua nhiều năm, câu lạc bộ không chỉ tạo ra những cầu thủ chất lượng cho đội một mà còn tạo nguồn thu nhập quan trọng từ việc chuyển nhượng các tài năng trẻ.
Những năm gần đây, dù có những thay đổi về quản lý như việc Neil Bath và Jim Fraser rời đi, nhưng tiềm năng của học viện vẫn rất đáng nể. Các cầu thủ như Levi Colwill và Reece James đã khẳng định vị trí ở đội một, trong khi Josh Acheampong và Tyrique George đang từng bước khẳng định mình.
Ở lứa U21, đội bóng đang xếp thứ tư tại giải Premier League 2 với lối chơi năng nổ và hiệu quả. Đội U18 do Hassan Sulaiman dẫn dắt cũng đang có cơ hội giành chức vô địch khu vực phía Nam. Điều đáng chú ý là nhiều cầu thủ tuổi teen thường xuyên được tung vào sân ở nhiều đội khác nhau, thể hiện chiến lược phát triển toàn diện.
Trong giải Conference League, huấn luyện viên Enzo Maresca đã trao cơ hội cho 6 cầu thủ từ học viện, cho thấy sự tin tưởng vào nguồn nhân lực trẻ. Thống kê cho thấy Chelsea có tới 6 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Anh U19, minh chứng cho chất lượng đào tạo.
PC_Ads_In_Article
Sao mai Shumaira Mheuka.Nhiều cựu học viện Cobham đang tỏa sáng ở các giải đấu hàng đầu. Callum Hudson-Odoi, Ola Aina, Tariq Lamptey, Tino Livramento, Marc Guehi, Dominic Solanke và Lewis Hall là những ví dụ điển hình. Conor Gallagher góp mặt ở vòng 1/8 Champions League, Ian Maatsen thậm chí đã vào tới tứ kết giải đấu, còn Billy Gilmour đang là một phần của CLB Napoli.
Những tài năng triển vọng mới như Ted Curd, Richard Olise, Harrison Murray-Campbell, Landon Emenalo, Ishe Samuels-Smith, Ato Ampah, Sam Rak-Sakyi, Kiano Dyer, Ryan Kavuma-McQueen, Donnell McNeilly và Shumaira Mheuka đang được kỳ vọng sẽ là những ngôi sao của tương lai.
Đáng chú ý là Shumaira Mheuka - được coi là "viên ngọc quý" của học viện, đã ghi bàn cho đội U19 Anh và thường xuyên ra sân ở đội U21. Donnell McNeilly cũng là một tên tuổi sáng giá với thành tích ghi hơn 25 bàn ở mùa trước.
Triết lý đào tạo của Chelsea không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những cầu thủ chất lượng cho đội một, mà còn là việc phát triển toàn diện các tài năng trẻ. Việc cho các cầu thủ trẻ được trải nghiệm ở nhiều đội và nhiều vị trí khác nhau giúp họ phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy chiến thuật.
Mặc dù vẫn còn những tranh luận về việc sử dụng tối đa nguồn nhân lực từ học viện, nhưng không ai có thể phủ nhận Cobham vẫn là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu thế giới. Sự kết hợp giữa chiến lược đào tạo chuyên sâu và môi trường phát triển chuyên nghiệp đã giúp Chelsea liên tục tạo ra những tài năng trẻ triển vọng. Sau 29 vòng đấu mùa này, The Blues hiện đứng thứ 4 trên BXH Premier League.