Chelsea rút lui, Man City tăng tốc vụ Semenyo
BongDa.com.vnChelsea dừng theo đuổi Antoine Semenyo, mở đường cho Man City, Liverpool, Man Utd. Điều khoản 65 triệu bảng của cầu thủ này chỉ có hiệu lực trong 10 ngày đầu tháng Giêng.
Cục diện cuộc đua giành chữ ký của Antoine Semenyo vừa xảy ra biến động lớn khi Chelsea quyết định dừng theo đuổi ngôi sao thuộc biên chế Bournemouth. "The Blues" đã tiếp cận người đại diện của cầu thủ này, tuy nhiên, đội bóng phía Tây London quyết định đặt niềm tin vào dàn nhân sự hiện tại.
Chelsea tự tin vào hàng công đang sở hữu với những cái tên như Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Estevao Willian và Facundo Buonanotte. Đội chủ sân Stamford Bridge dự kiến sẽ chỉ xem xét lại các phương án tăng cường lực lượng vào năm 2026.
Động thái rút lui của "The Blues" đã mở toang cánh cửa cho Manchester City, Liverpool và Manchester United. Theo Goal, đội bóng của Pep Guardiola đang tỏ ra quyết tâm nhất trong việc chiêu mộ tiền đạo người Ghana.
Giám đốc thể thao Hugo Viana đã trực tiếp đàm phán với Antoine Semenyo, nỗ lực hoàn tất thương vụ để củng cố tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh. Đây nhiều khả năng sẽ là "bom tấn" lớn nhất của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nếu cầu thủ này rời Bournemouth.
Tuy nhiên, áp lực thời gian đang đè nặng lên tất cả các bên. tuyển thủ Ghana hiện đối mặt ngã rẽ quan trọng của sự nghiệp và buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Nguyên nhân là bởi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng của anh có một điều kiện đặc biệt: Chỉ có hiệu lực trong 10 ngày đầu tiên của tháng Giêng.
Nếu Manchester City, Liverpool hay Manchester United chần chừ quá thời hạn này, cơ hội kích hoạt "đường tắt" để sở hữu ngôi sao của Bournemouth sẽ biến mất. Trong khi "The Citizens" đang thúc ép để có câu trả lời sớm, sự cạnh tranh từ hai đối thủ còn lại vẫn khiến thương vụ này trở nên khó lường.
Để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, độc giả có thể tham khảo bài viết: Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.




