Rashford và Fernandes cảm ơn người hâm mộ.Manchester United có thể gặp khó khăn trong việc tận dụng những vấn đề của Manchester City vào lúc này. Họ đang gặp khó đủ chuyện. Man Utd cần phải chú trọng vào việc tái cấu trúc đội hình của mình, và một trong những bước đi quan trọng là bán Marcus Rashford, cầu thủ đang không đáp ứng được kỳ vọng.
Rashford không chứng minh được giá trị xứng đáng với bản hợp đồng béo bở của mình, khi chỉ ghi được 11 bàn trong 48 trận đấu tại Premier League trong suốt 18 tháng qua. Cầu thủ 27 tuổi này dường như không còn phát huy được khả năng tấn công hiệu quả như trước và đang gặp khó khăn trong việc trở thành ngôi sao chủ chốt của đội bóng. Dù có những thời điểm tỏa sáng, Rashford hiện tại vẫn chỉ là một "họng súng" chưa thể thông nòng ổn định trên hàng công. Nếu Quỷ đỏ muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League hoặc Champions League, họ không thể để số 10 dẫn dắt tuyến đầu.
Bên cạnh Rashford, một vấn đề lớn khác của Man Utd là Bruno Fernandes. Dù thể hiện phong độ khá tốt trong giai đoạn khó khăn của đội bóng, Fernandes đang ở tuổi 30 và có thể trở thành nguồn thu lớn nếu phải ra đi. Tuy có kỹ năng sáng tạo nổi bật, Fernandes lại thường xuyên thiếu kỷ luật trong lối chơi, điều khiến Quỷ đỏ gặp khó khăn trong việc duy trì đội hình phòng ngự chắc chắn. Một cầu thủ như Fernandes có thể mang lại khoản tiền lớn nếu bán đi, và với những yêu cầu về tính bền vững và lợi nhuận, việc bán Fernandes có thể là một lựa chọn hợp lý.
PC_Ads_In_Article
Amorim không thể mãi kiên nhẫn với Rashford.Với Ruben Amorim vừa gia nhập Manchester United, tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Amorim rất muốn tái thiết đội hình sau khi Erik ten Hag để lại dàn nhân sự ‘Ajax hóa’. Vì vậy, việc Man Utd bán đi những cầu thủ không còn phù hợp với hệ thống là một sự thay đổi cần thiết. Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford còn hàng loạt mục tiêu trên TTCN, việc bán Rashford và Fernandes có thể giúp CLB tạo được lợi thế tài chính để thực hiện những thương vụ chiêu mộ quan trọng.
Tóm lại, Manchester United cần nhìn nhận lại vấn đề Rashford và Fernandes, cân nhắc bán đi những cầu thủ không còn đáp ứng được yêu cầu, đồng thời tận dụng cơ hội để đón nhận những tân binh chất lượng, phục vụ cho tham vọng lâu dài của đội bóng. Quỷ đỏ càng để lâu, họ càng thiệt, bởi tuổi tác của Fernandes sẽ lớn dần, còn khả năng để Rashford vươn đến đỉnh cao là thấp hơn so với viễn cảnh số 10 tiếp tục sa sút.
Một cuộc cách mạnh cần sự mạnh tay và táo bạo. Amorim phải quyết đoán để giúp Man Utd tiến bộ.