Carrick có thể mang đến cơn ác mộng cho Man Utd
BongDa.com.vnViệc HLV Michael Carrick liên tục vắt kiệt sức và để Bruno Fernandes nén đau thi đấu đang đặt Manchester United trước nguy cơ khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.
Phòng y tế tại trung tâm huấn luyện Carrington mùa này chưa bao giờ ngơi việc. Lần lượt Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Carlos Baleba, Mason Mount, Amad, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu và mới đây nhất là Noussair Mazraoui đều đã phải đánh bạn với giường bệnh. Tuy nhiên, đối với HLV Michael Carrick và Manchester United lúc này, mối bận tâm lớn nhất lại không đến từ những cái tên đang phải ngồi ngoài, mà xuất phát từ một trụ cột chưa vắng mặt bất kỳ trận đấu nào kể từ đầu mùa.
Việc tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes phải cắn răng nén đau cày ải đang trực tiếp đặt đội chủ sân Old Trafford vào một rủi ro khôn lường. Chỉ mới 7 vòng đấu trôi qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tiếp tục lặp lại thói quen quen thuộc khi trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong toàn đội. Ở tuổi 32, số 8 của Quỷ đỏ đã ra sân trọn vẹn cả 7 trận với 558 phút góp mặt trên thảm cỏ. Nhìn lại những chiến dịch gần đây, Fernandes luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về thời lượng cày ải.
Sự bền bỉ đáng kinh ngạc biến Fernandes trở thành nhân tố không thể thay thế. Hàng loạt đời huấn luyện viên tại nửa đỏ thành Manchester trong 7 năm qua chưa từng phải đi tìm lời giải cho bài toán vắng mặt trụ cột này. Đứng trước áp lực phải giữ vững chiếc ghế chỉ đạo, Carrick chắc chắn cũng không hề muốn trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên phải nếm trải cảm giác mất đi nguồn cảm hứng lớn nhất.
Bất chấp nền tảng thể lực phi thường, những dấu hiệu quá tải đã thực sự xuất hiện. Phong độ có phần sa sút của Fernandes ở những tuần gần đây giờ đã có lời giải thích thỏa đáng. HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus tiết lộ cậu học trò đã phải chịu đựng cơn đau trong khoảng ba trận đấu gần nhất, bao gồm các cuộc đối đầu với Manchester City, Brighton và Fulham, làm ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn trước xứ Wales.
Vấn đề thực chất bắt nguồn từ trận đấu gặp Sabah tại Champions League. Việc ban huấn luyện để Fernandes của mình cày ải trọn vẹn 90 phút dù đã dẫn trước 3-0 từ hiệp một là một quyết định tiềm ẩn quá nhiều hệ lụy. Dù Carrick lý giải về những giới hạn quyền thay người, hình ảnh Fernandes bước đi tập tễnh rời sân ngày hôm đó vẫn là một hồi chuông cảnh báo.
Việc Fernandes thi đấu thi đấu dưới sức đã khiến sức ép tấn công của nửa đỏ thành Manchester sụt giảm đáng kể. Nếu anh vắng mặt trong một thời gian dài, đó sẽ là đòn giáng vô cùng mạnh vào hệ thống chiến thuật. Những phương án dự phòng như Matheus Cunha hay Mason Mount có thể được đẩy lên đảm nhận vai trò kiến thiết, nhưng không ai trong số họ sở hữu tầm ảnh hưởng và bộ kỹ năng xuất chúng như Fernandes.
Mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng việc một cầu thủ 32 tuổi đã phải quản lý những rắc rối về mặt thể trạng là tín hiệu vô cùng đáng lo ngại. Lịch thi đấu khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu lục sẽ không cho phép Fernandes có nhiều cơ hội để nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục vắt kiệt sức lực của trụ cột quan trọng nhất, ban huấn luyện có thể sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng thực sự, đánh mất đi điểm tựa duy nhất đủ sức vực dậy toàn đội trong những giai đoạn khó khăn nhất.




