Cảnh sát Malaysia vạch trần 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Cảnh sát Malaysia vạch trần 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ

BongDa.com.vnCơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia vừa chính thức xác nhận 7 cầu thủ nhập tịch đã sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký với FIFA, đồng thời khoanh vùng được hai đối tượng đứng sau vụ bê bối chấn động này.

FAM bị kết tội sai phạm trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ. Ảnh: Bharian
FAM bị kết tội sai phạm trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ. Ảnh: Bharian

Chiều 22-1, làng túc cầu Đông Nam Á chấn động trước thông báo mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM).

Giám đốc Cục Điều tra tội phạm thương mại, ông Datuk Rusdi Mohd Isa, khẳng định cơ quan này đã xác định được hai cá nhân chủ chốt đứng sau vụ bê bối nhập tịch của 7 cầu thủ.

Quá trình điều tra quy mô lớn đã được thực hiện khẩn trương dựa trên 45 báo cáo gửi về và việc lấy lời khai trực tiếp từ 43 đối tượng bị tình nghi.

Theo kết luận điều tra, dù quy trình cấp quyền công dân cho các cầu thủ này diễn ra đúng thủ tục hành chính, nhưng sai phạm nghiêm trọng lại nằm ở bước đăng ký với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

PDRM đã phát hiện rõ các yếu tố gian lận và làm giả giấy tờ theo Điều 420 Bộ luật Hình sự trong hồ sơ nộp lên FIFA nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu quốc tế.

Đáng chú ý, PDRM và FIFA hiện đã đạt được sự thống nhất rằng việc nhập tịch của 7 cầu thủ kể trên là trái phép. Dù danh tính hai kẻ chủ mưu chưa được công khai và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chưa chính thức bị kết tội, nhưng mọi sự nghi ngờ đều đang đổ dồn về cơ quan quản lý bóng đá nước này.

Trước đó, Ủy ban Điều tra độc lập (IIC) cũng từng chỉ ra sai phạm nhưng không thể định danh người chịu trách nhiệm.

Động thái quyết liệt từ phía cảnh sát được xem là bước ngoặt lớn, đồng nghĩa với việc Malaysia đã chính thức thừa nhận sai phạm mang tính hệ thống trong công tác nhập tịch.

Đây là dữ liệu quan trọng để Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đơn kháng cáo của FAM. Từ đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ có đủ cơ sở pháp lý vững chắc để ban hành các án phạt thích đáng cho đội tuyển Malaysia.