Canh bạc Mac Allister có thể khiến Liverpool trả giá
BongDa.com.vnLiverpool được cho là không có ý định gia hạn hợp đồng với Alexis Mac Allister, chấp nhận mạo hiểm với tương lai của tiền vệ người Argentina ở mùa giải tới.
Phiên bản nào của Alexis Mac Allister sẽ xuất hiện trong mùa giải tới có thể là yếu tố quyết định, giúp Liverpool tìm lại chính mình dưới thời HLV Andoni Iraola, hoặc tiếp tục lún sâu vào nỗi thất vọng như năm ngoái. Tiền vệ người Argentina đã cho thấy những dấu hiệu tích cực về việc tìm lại phong độ đỉnh cao tại kỳ World Cup hè này. Dù vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu khi đạt trạng thái tốt nhất, đội chủ sân Anfield dường như đang tính đến việc bỏ qua cơ hội trao cho anh một bản hợp đồng mới.
Theo nhà báo David Lynch, đội bóng thành phố cảng hoàn toàn không có ý định mở cuộc đàm phán gia hạn với cầu thủ 27 tuổi, người đang sở hữu thỏa thuận kéo dài đến năm 2028. Quyết định này phơi bày rõ lập trường của The Kop đối với tương lai của Mac Allister. Thậm chí, nếu nhận được một mức giá hợp lý, ban lãnh đạo sẵn sàng để ngôi sao này rời đi.
Rất khó để phản đối quan điểm hiện tại của Liverpool, sau khi chứng kiến Mac Allister sa sút ở mùa giải trước. Tuy nhiên, việc thanh lý, hoặc ít nhất là phát đi tín hiệu cho thấy anh không còn giá trị sử dụng lại là một canh bạc đầy rủi ro. Hiện tại, Mac Allister vẫn đang ở độ tuổi sung mãn nhất của sự nghiệp, và anh hoàn toàn có thể chứng minh những nhận định từ phía Liverpool là sai lầm.
Lý do chính khiến Lữ đoàn đỏ ngần ngại gia hạn có lẽ nằm ở việc Mac Allister sẽ bước sang tuổi 30 ở thời điểm hợp đồng hiện tại đáo hạn. Bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng sẽ kéo dài đến đầu những năm 30 tuổi của tiền vệ này, và với phong độ trồi sụt mùa trước, nguy cơ anh tiếp tục sa sút là hoàn toàn có cơ sở. Mặc dù vậy, nếu Mac Allister có thể tái hiện đẳng cấp như ở mùa giải 2024/25, vấn đề tuổi tác sẽ không còn quan trọng.
Việc chủ động từ chối đàm phán có thể khiến Liverpool tự đẩy mình vào thế khó khi làm mất lòng trụ cột. Nếu Mac Allister lấy lại phong độ trong những tháng tới và đội chủ quản muốn giữ chân, có thể mọi chuyện đã quá muộn. Thay vì đóng sập cánh cửa, ban lãnh đạo The Kop rõ ràng cần giữ một thái độ cởi mở hơn.
Ngay cả khi xuất hiện một lời đề nghị chuyển nhượng, Liverpool cũng không nên vội vàng bán người trong mùa hè này. Tuyến giữa của họ vốn đã rất mỏng, và với việc Curtis Jones có khả năng rời đi cùng với sự im ắng trên thị trường chuyển nhượng, việc tự làm suy yếu lực lượng là điều không cần thiết. Viễn cảnh bán Mac Allister lúc này có vẻ hấp dẫn, nhưng khi mùa giải bắt đầu với mật độ 3 trận một tuần và đội hình chỉ có một vài tiền vệ sung sức, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa.
Dựa trên những gì đã cống hiến trong 2 năm đầu tiên tại Anfield, Mac Allister xứng đáng có cơ hội để chứng minh sự sa sút năm ngoái chỉ là một tai nạn. Nếu không trao cho anh cơ hội đó, Liverpool có khả năng sẽ phải trả giá. Việc đàm phán hợp đồng không nhất thiết phải bắt đầu ngay lập tức, nhưng cánh cửa thực sự nên được để ngỏ.
Nếu ứng viên từng được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA năm 2025 có thể tỏa sáng trở lại dưới bàn tay Iraola, ban lãnh đạo bắt buộc phải trói chân anh bằng mọi giá.




