Brazil vẫn chờ Neymar phá giải lời nguyền World Cup
BongDa.com.vnNeymar đang đối mặt với nguy cơ vắng mặt trọn vẹn tại vòng bảng World Cup 2026 do chấn thương, nhưng anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của HLV Carlo Ancelotti và đội tuyển Brazil trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng.
Neymar một lần nữa lại trở thành tâm điểm của giới truyền thông kể từ khi đặt chân đến nước Mỹ, nhưng nghịch lý thay, sự chú ý ấy lại không xuất phát từ những màn trình diễn trên thảm cỏ xanh. Tiền đạo 34 tuổi, người ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tuyển Brazil, vừa báo tin vui nơi hậu trường khi cô bạn gái lâu năm Bruna Biancardi chuẩn bị hạ sinh bé gái thứ ba.
Với tổng cộng năm người con, ngôi sao này thậm chí còn hài hước chia sẻ ý định thành lập một nhóm nhạc mang phong cách Spice Girls hay K-pop. Thế nhưng, đằng sau những ồn ào đời tư mang tính giải trí ấy, thực tại chuyên môn của Neymar lại là một bức tranh thấm đẫm nỗi lo âu. Chấn thương bắp chân đã buộc anh phải làm khán giả trong trận hòa nhạt nhòa của đội nhà trước Morocco mới đây.
Theo những đánh giá mới nhất, cơ hội để Neymar thi đấu tại vòng bảng gần như khép lại, khi anh dự kiến tiếp tục vắng mặt trong hai cuộc chạm trán với Haiti và Scotland. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang phải kiên nhẫn chờ đợi sự hồi phục của cậu học trò cưng cho giai đoạn knock-out. Đáng buồn thay, đây dường như là một kịch bản quá đỗi quen thuộc của tiền đạo này tại các kỳ World Cup.
Quãng thời gian rời xa sân cỏ của Neymar ở cấp độ quốc tế đã kéo dài từ tháng 10 năm 2023, thời điểm anh đứt dây chằng chéo trước trong trận gặp Uruguay. Nhìn lại quá khứ, sự nghiệp của Neymar tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn luôn bị ám ảnh bởi những chấn thương oan nghiệt. Năm 2014, khi gánh vác sứ mệnh mang cúp vàng về cho đất nước ngay trên sân nhà, pha vào bóng triệt hạ của Juan Zuniga đã làm rạn xương sống của anh, mở màn cho thảm bại kinh hoàng 1-7 trước tuyển Đức.
Bốn năm sau tại Nga, Neymar ra sân với đôi chân chưa hoàn toàn lành lặn và nhìn đội nhà gục ngã trước Bỉ. Đến năm 2022, chấn thương mắt cá tái phát ngay trận mở màn gặp Serbia đã góp phần khiến Selecao một lần nữa bị loại ở tứ kết bởi Croatia. Chuyên gia Eduardo Mack thẳng thắn nhận định, việc không duy trì kỷ luật trong khâu chăm sóc cơ thể như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo đã khiến Neymar phải trả giá đắt.
Brazil hiện tại đang đánh mất vị thế thống trị. Dẫu Vinicius Jr đã tỏa sáng với một siêu phẩm vào lưới Morocco, tập thể này vẫn thiếu đi sự đột biến và thứ "ma thuật" mê hoặc lòng người. Thực chất, đội hình của Ancelotti sở hữu nhiều cái tên xuất sắc như Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Raphina, Endrick hay Matheus Cunha. Tuy nhiên, không một ai trong số họ đạt đến tầm vóc của những huyền thoại như Pele, Garrincha, Zico, Ronaldo, Ronaldinho hay Rivaldo.
Người hâm mộ Brazil luôn có xu hướng bám víu vào những phép màu và những cá nhân kiệt xuất. Đối với họ, Neymar chính là gạch nối cuối cùng với một quá khứ đầy vinh quang. Ở tuổi 34, dù thể trạng đã chịu nhiều tàn phá, đây gần như là vũ điệu cuối cùng để anh củng cố vị trí của mình trong ngôi đền huyền thoại. Với 79 bàn thắng quốc tế mang tên mình, đẳng cấp của Neymar là điều không thể bàn cãi.
Khi rũ bỏ được những câu chuyện bên lề và ra sân với một đôi chân khỏe mạnh, anh vẫn sở hữu thứ quyền năng tối thượng để biến Brazil từ một đội bóng thường xuyên dừng bước ở vòng tám đội trở thành nhà vô địch thực thụ. Vấn đề chỉ là, liệu phiên bản tốt nhất ấy có kịp xuất hiện hay không.
Để tìm hiểu thêm về đội bóng có biệt danh "Selecao" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Brazil tại World Cup 2026: Nỗi lo Neymar, niềm hy vọng Vinicius.




