Bóng đá Ý đứng trước kịch bản tồi tệ nhất sau 22 năm
BongDa.com.vnBóng đá Ý đối mặt viễn cảnh không có đại diện góp mặt ở vòng 16 đội Champions League mùa này.
Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-04, bóng đá Ý đang đứng trước viễn cảnh đen tối khi có thể không còn bất kỳ đại diện nào góp mặt tại vòng 16 đội Champions League. Thất bại gây sốc của Inter Milan trước Bodo/Glimt gióng lên hồi chuông báo động cho Serie A.
Kể từ khi vòng knock-out 16 đội được áp dụng trở lại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu vào mùa giải 2003-04, Serie A luôn có ít nhất một đại diện góp mặt. Thậm chí, trong 22 năm qua, đã có tới 12 lần họ đóng góp ba đội bóng ở vòng đấu này.
Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất đang hiện rõ trước mắt. Inter Milan vừa nhận thất bại bẽ bàng 1-2 ngay tại San Siro trước Bodo/Glimt, qua đó chính thức bị loại với tổng tỷ số 2-5.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên gã khổng lồ thành Milan bị hất cẳng khỏi Champions League bởi một đội bóng nằm ngoài top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp).
Niềm hy vọng của nước Ý giờ đây chỉ còn biết bám víu vào Juventus và Atalanta, nhưng cả hai đều đang đứng trước những "ngọn núi" phải vượt qua. Juventus bị Galatasaray dẫn trước 5-2 ở lượt đi và cần một chiến thắng 4-0 trong trận lượt về tại Turin.
Trong khi đó, Atalanta để thua 0-2 trước Borussia Dortmund và buộc phải thắng cách biệt 3 bàn trên sân nhà.
Nhà báo thể thao Daniele Verri nhận định thẳng thắn: "Đây là hồi chuông cảnh tỉnh lớn cho bóng đá Ý. Nếu tất cả đều bị loại, đó sẽ là một thảm họa toàn diện, một tai họa thực sự đối với các câu lạc bộ của chúng ta."
Thực trạng hiện tại hoàn toàn đối lập với kỷ nguyên vàng của Serie A. Sự hiện diện của hai huyền thoại Ronaldo và Christian Vieri trên khán đài San Siro mới đây được xem như một sự đối lập mang tính biểu tượng giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đầy cay đắng.
Sự sa sút này diễn ra ngay cả khi Inter đang thống trị giải quốc nội, bỏ xa AC Milan tới 10 điểm và Napoli thậm chí không vượt qua nổi vòng phân hạng Champions League.
Serie A đang chứng kiến một cuộc "chảy máu" tài năng trầm trọng. Inter sở hữu quỹ lương và đội hình đắt giá hơn hẳn Bodo/Glimt nhưng thực tế bóng đá Ý không giữ được các ngôi sao tốt nhất.
Cơn khủng hoảng của bóng đá cấp CLB phản ánh trực tiếp lên ĐTQG. Tuyển Ý, nhà vô địch World Cup 2006, sẽ phải bước vào loạt trận play-off sinh tử vào tháng 3 tới để tránh viễn cảnh vắng mặt ở kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp. Một khoảng thời gian thực sự giông bão dành cho nền bóng đá xứ sở hình chiếc ủng.
Nếu độc giả quan tâm lịch sử Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.