Bị Mỹ từ chối đài thọ, chỉ 3 cảnh sát Anh tới World Cup
BongDa.com.vnDù dự kiến có từ 10.000 đến 15.000 cổ động viên xứ sương mù đổ bộ xuống các sân vận động tại Mỹ trong mỗi trận đấu vòng bảng World Cup 2026, sẽ chỉ có vỏn vẹn 3 sĩ quan cảnh sát Anh được cử sang Bắc Mỹ. Nguyên nhân xuất phát từ việc Cảnh sát Liên bang Mỹ từ chối cung cấp ngân sách đài thọ cho lực lượng này.
Đây là sự sụt giảm nghiêm trọng nếu so với kỳ EURO 2024, nơi nước chủ nhà Đức đã chi trả toàn bộ chi phí cho 40 chuyên gia an ninh từ Anh. Tương tự, Nga và Qatar ở các kỳ World Cup trước cũng đều đài thọ chi phí đi lại và ăn ở.
Việc Mỹ từ chối chi trả buộc Đơn vị Cảnh sát Bóng đá Anh (UKFPU) – cơ quan vốn vừa bị Bộ Nội vụ cắt giảm 10% ngân sách – phải tự bỏ tiền túi để lo liệu cho 3 chuyên gia. Thậm chí, để tiết kiệm chi phí, nhóm sĩ quan này sẽ phải xin tá túc tại Học viện Cảnh sát Boston khi tuyển Anh thi đấu tại khu vực Đông Bắc.
Tại các giải đấu quốc tế, cảnh sát Anh thường đóng vai trò như những "thông dịch viên văn hóa". Mark Roberts, Trưởng bộ phận UKFPU giải thích: "Nhiều cảnh sát nước chủ nhà thường mang định kiến xấu về fan Anh qua phim ảnh. Vai trò của chúng tôi là giải thích cho lực lượng địa phương hiểu rằng việc người hâm mộ Anh uống rượu, ca hát ồn ào là chuyện bình thường và không phải là dấu hiệu bạo loạn. Việc này giúp ngăn chặn các phản ứng trấn áp thái quá."
Với lực lượng an ninh mỏng manh, Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá Anh (FSA) đang phải gấp rút ban hành các cảnh báo để bảo vệ người hâm mộ. Cổ động viên được khuyến cáo phải tìm hiểu kỹ luật pháp của từng bang và quốc gia đồng đăng cai.
Bên cạnh đó, một đội ngũ chuyên trách tại Anh sẽ liên tục giám sát mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram) để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lăng mạ cầu thủ trên không gian mạng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.





Giao hữu