Bất lợi bủa vây dàn sao Real Madrid ở cuộc đua Quả bóng Vàng
BongDa.com.vnReal Madrid đang đặt kỳ vọng lớn vào 4 ngôi sao Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior và tân binh Marc Cucurella trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2026.
Real Madrid vốn luôn coi trọng các danh hiệu cá nhân, đặc biệt là Quả bóng Vàng. Tình yêu với sự hào nhoáng và những siêu sao hàng đầu khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem giải thưởng này như một thước đo cho vị thế độc tôn của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu.
Còn nhớ vào năm 2024, họ từng tạo ra một cú sốc lớn khi quyết định tẩy chay buổi lễ trao giải sau khi biết tin Vinicius Junior thất bại trước Rodri. Đến năm ngoái, họ cũng giữ thái độ im lặng tuyệt đối và không có bất kỳ động thái chúc mừng nào.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi ngoạn mục ở chiến dịch 2026. Los Blancos đang tích cực quảng bá và đặt kỳ vọng to lớn vào bốn trụ cột lọt vào danh sách đề cử cuối cùng: Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior và Marc Cucurella.
Dẫn đầu trong bản danh sách quyền lực này không ai khác chính là Kylian Mbappe. Tiền đạo 27 tuổi vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 đi vào lịch sử khi chính thức vượt qua Lionel Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của giải đấu với 22 pha lập công chỉ sau ba lần tham dự. Xét ở cấp độ câu lạc bộ, Mbappe vẫn duy trì phong độ hủy diệt thường thấy khi đóng góp tới 42 bàn thắng chỉ sau 44 lần ra sân cho Real Madrid mùa giải vừa qua.
Dẫu vậy, hành trình chinh phục Quả bóng Vàng của thủ quân tuyển Pháp vấp phải hai trở ngại vô cùng lớn. Thứ nhất, tuyển Pháp đã gục ngã trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup, qua đó lỡ hẹn với chiếc cúp vàng.
Thứ hai, việc Real Madrid trắng tay ở mùa giải cấp câu lạc bộ khiến điểm tựa về mặt danh hiệu tập thể của Mbappe trở nên yếu ớt, nhất là khi Quả bóng Vàng thường có xu hướng ưu ái những nhà vô địch Champions League.
Xếp ở vị trí thứ hai trong cuộc đua nội bộ này là Jude Bellingham. Tiền vệ 23 tuổi tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi là nhạc trưởng truyền cảm hứng giúp tuyển Anh giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc để đánh bại chính tuyển Pháp của Mbappe ở trận tranh hạng ba.
Tuy nhiên, nếu soi xét kỹ phong độ của Bellingham tại Real Madrid ở chiến dịch vừa qua, giới chuyên môn dễ dàng nhận thấy sự sụt giảm. Những thống kê cá nhân của cầu thủ người Anh không còn bùng nổ mạnh mẽ như các mùa giải trước, khiến cơ hội cạnh tranh sòng phẳng của anh bị thu hẹp đáng kể.
Trong khi đó, Vinicius Junior tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử với tư cách là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất thế giới. Từng nếm trải cảm giác cay đắng khi tuột mất danh hiệu vào tay Rodri cách đây hai năm, tiền đạo 26 tuổi đã nỗ lực trở lại mạnh mẽ ở La Liga mùa vừa qua với 16 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 36 trận ra sân.
Đáng tiếc thay, hy vọng của chân sút người Brazil đã bị giáng một đòn chí mạng bởi thành tích tệ hại của đội tuyển quốc gia. Việc đội tuyển Brazil bất ngờ bị Na Uy loại ngay từ vòng 16 đội World Cup 2026 gần như đã trực tiếp khép lại cánh cửa giành Quả bóng Vàng của Vinicius.
Cái tên cuối cùng và cũng mang đến nhiều bất ngờ nhất trong danh sách đề cử của Real Madrid là tân binh Marc Cucurella. Xét về mặt danh hiệu tập thể ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hậu vệ 28 tuổi là người chiếm ưu thế tuyệt đối khi vừa cùng Tây Ban Nha bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup. Mặc dù vậy, hành trình chạm tay vào Quả bóng Vàng của Cucurella đối mặt với những định kiến mang tính lịch sử.
Giải thưởng danh giá này hiếm khi vinh danh các cầu thủ phòng ngự, với Fabio Cannavaro năm 2006 là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi nhất. Bên cạnh đó, màn trình diễn ở cấp độ câu lạc bộ trong năm qua của anh cũng là một điểm trừ lớn.
Mùa giải trước, Cucurella thi đấu cho Chelsea - một tập thể thi đấu thiếu ổn định, chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng Anh và hoàn toàn trắng tay. Việc anh mới chỉ chính thức chuyển đến khoác áo Real Madrid trong mùa hè này đồng nghĩa với việc những đóng góp trong màu áo mới chưa thể giúp ích gì cho cuộc đua hiện tại.
Tựu trung lại, dù sở hữu đến bốn đề cử sáng giá, Real Madrid lại đang thiếu đi một ứng viên hoàn hảo mang tính biểu tượng, người có thể hội tụ đủ cả thành tích cá nhân xuất chúng lẫn các danh hiệu tập thể đồ sộ trong năm 2026. Đội bóng Hoàng gia sẽ phải chờ đợi một phép màu nếu muốn đưa danh hiệu cá nhân cao quý này trở lại phòng truyền thống tại Santiago Bernabeu.




