Báo Indonesia e ngại vũ khí bóng chết của tuyển Việt Nam
BongDa.com.vnTờ Bola lên tiếng cảnh báo đội tuyển Indonesia về sức mạnh đáng gờm từ các tình huống bóng chết và không chiến của tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026.
Truyền thông Indonesia đang đặc biệt dè chừng đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026. Theo tờ Bola, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang mài giũa một vũ khí lợi hại, hứa hẹn tạo ra sự khác biệt khi hai đội chạm trán tại bảng A.
Cụ thể, Bola nhấn mạnh sự tiến bộ của đối thủ trong các tình huống bóng chết. Khi thế trận bế tắc, những pha đá phạt hay không chiến trở thành phương án tấn công mang tính sát thương cao. Tờ báo này nhận xét:
"Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, các tình huống cố định đã trở thành một trong những phương án tấn công nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam. Với sự bổ sung nhân sự trong đợt tập trung mới nhất, sức mạnh của đội trong việc tận dụng các quả đá phạt và bóng bổng dự kiến sẽ càng đáng gờm hơn trước thềm AFF Cup 2026".
Sự nguy hiểm của tuyển Việt Nam đến từ tính đa dạng. Đội bóng sở hữu nhiều chuyên gia sút phạt như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức, Khuất Văn Khang hay Hoàng Hên. Cùng với đó, sự trở lại của Phan Tuấn Tài và Nguyễn Đình Bắc giúp các pha tạt bóng từ hai biên thêm phần biến ảo. Ban huấn luyện có thể linh hoạt thay đổi người thực hiện tùy cự ly, khiến đối thủ khó lòng bắt bài.
Bên cạnh khâu tổ chức đá phạt, tuyển Việt Nam còn cho thấy sự vượt trội khi tranh chấp trên không. Bola đặc biệt lưu tâm đến những cái tên có thể hình lý tưởng và kỹ năng đánh đầu tốt như Xuân Son, Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu và Duy Mạnh. Đáng chú ý nhất là trung vệ trẻ Quang Kiệt, người sở hữu chiều cao 1m95 và được xem là mối đe dọa thực sự ở các pha bóng bổng.
Đối với tuyển Indonesia, vũ khí cố định của Việt Nam là bài toán phòng ngự cần ưu tiên giải quyết. Cuộc đụng độ giữa hai đội tại vòng bảng AFF Cup 2026 mang tính chất then chốt. Sự tập trung ở các tình huống bóng chết hoàn toàn có thể là chìa khóa định đoạt kết cục trận đấu.



