Bán Chamberlain, Wenger sẽ trả giá đắt

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Bán Chamberlain, Wenger sẽ trả giá đắt

BongDa.com.vnChamberlain là tài sản quan trọng bậc nhất của Arsenal trong "trục Anh Quốc". Thế nên, nếu để anh ra đi, Arsene Wenger sẽ trả giá rất đắt.

Hôm qua, tờ Sky Sport tiết lộ một thông tin "động trời": Alex Oxlade-Chamberlain đạt được "thỏa thuận miệng" với Chelsea. Dĩ nhiên, từ đầu mùa Hè, tương lai của Chamberlain là một đề tài nóng hổi của giới truyền thồng Anh. Anh chỉ còn chưa đầy 12 tháng trong hợp đồng với Arsenal. Thế nên, Pháo thủ phải quyết định rất nhanh, hoặc gia hạn hợp đồng với Chamberlain hoặc bán gấp anh để tránh mất trắng vào năm sau. Song, thật khó hiểu khi Arsenal chấp nhận đẩy Chamberlain đến Chelsea với cái giá 35 triệu bảng. 

Chamberlain có vẻ không còn mặn mà với Arsenal.

 Chamberlain có vẻ không còn mặn mà với Arsenal. 

Thứ nhất, Arsenal đang chìm trong khủng hoảng dù giải Ngoại hạng Anh chỉ mới trôi qua được 3 vòng đấu. Thất bại trước Stoke City hay trận thua muối mặt trước Liverpool chỉ ra rằng, đội chủ sân Emirates đang có vấn đề. Nó không xuất phát từ một cá nhân như các CĐV thường chỉ trích. Nói cách khác, tất cả các cầu thủ, lẫn ông Arsene Wenger đều đáng bị chỉ trích như nhau. Như vậy, bán Chamberlain chỉ làm mọi thứ tệ thêm chứ không giúp Arsenal cải thiện thứ hạng. Họ cần ngồi lại, nghiêm túc tìm ra giải pháp và tìm một liệu pháp tinh thần để sốc dậy toàn đội. 

Thứ hai, Chamberlain là tài sản quý báu của Arsenal trong "trục Anh Quốc" mà Giáo sư gầy dựng cách đây 5 năm. Nếu bán anh, Arsenal sẽ mất đi một suất "home-grown". Nhân tài của nước Anh đang hiếm như "lá mùa thu", chiêu mộ không hết, tại sao Pháo thủ lại để Chamberlain đi? 

Chelsea sẽ như hổ mọc thêm cánh nếu chiêu mộ thành công Chamberlain.

 Chelsea sẽ như hổ mọc thêm cánh nếu chiêu mộ thành công Chamberlain. 

Thứ ba, nếu bất đắc dĩ phải bán, Arsenal buộc phải bán cho một đối thủ ở bên ngoài nước Anh. Họ đã bị khá nhiều vố đau trong quá khứ. Van Perise, Adebayor ăn mừng điên cuồng khi ghi bàn vào lưới bóng cứ, ông Wenger còn nhớ chứ? Chưa kể, giúp đối thủ mạnh lên, chẳng khác nào Arsenal tự bắn vào chân mình. Họ vốn chẳng phải là một đội bóng giàu sức cạnh tranh. Giờ lại "chấp nhân tài", một kết cục bi thảm đang chờ Arsenal ở tháng Năm. 

Cuối cùng, TTCN mùa Hè chỉ còn vài ngày nữa là đóng cửa. Arsenal không còn đủ thời gian để tìm một phương án dự phòng cho cầu thủ 24 tuổi. Chỉ tin dùng mỗi Hector Bellerin trong 9 tháng dài đằng đẵng là quá mạo hiểm. Cần nói thêm rằng, trong hệ thống 3-4-3 hiện tại của Arsenal, Chamberlain là người chạy cánh tốt nhất. Nếu có người mới, hoặc Pháo thủ phải thay đổi đội hình, hoặc chấp nhận "giật gấu vá vai", hoán đổi một cơ số vị trí. Kiểu gì thì cũng làm sức mạnh của Arsenal suy giảm đi đáng kể. 

Tóm lại, ông Wenger cần hết sức cẩn trọng với trường hợp của Chamberlain. Chỉ một quyết định sai lầm thôi, không chỉ ông mất Chamberlain, mà rất có thể tạo ra một cuộc tháo chạy hàng loạt của những Mustafi, Sanchez, Oezil...!

Màn trình diễn của Chamberlain trong năm qua: