Arsenal kiệt quệ lực lượng sau đợt tập trung quốc tế
BongDa.com.vnĐợt tập trung đội tuyển quốc gia kéo dài ba tuần đã khép lại. Arsenal là đội chịu tổn thất nặng nề nhất giải Ngoại hạng Anh. Bão chấn thương quét qua khiến lực lượng của họ kiệt quệ nghiêm trọng.
Arsenal chính là đội bóng chịu tổn thất nhân sự nặng nề nhất sau ba tuần nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia. Rời sân Amex sau thất bại đậm 0-3 tháng trước, đại diện bắc London ban đầu chỉ ghi nhận trường hợp của Declan Rice phải rút lui khỏi tuyển Anh nhằm quản lý tải trọng thi đấu. Mặc dù vậy, khi vòng quay Ngoại hạng Anh chuẩn bị trở lại, phòng y tế của Pháo thủ đã phải tiếp nhận thêm 6 trường hợp chấn thương phát sinh.
Trung vệ Piero Hincapie bỏ lỡ toàn bộ đợt tập trung, còn tiền đạo Kai Havertz gặp vấn đề gân kheo ngay trong đợt hội quân đầu tiên của tuyển Đức dưới thời Jurgen Klopp. Những cái tên khác như Max Dowman, Ezri Konsa, Christos Tzolis cùng thủ lĩnh Martin Odegaard cũng gặp các sự cố thể lực khác nhau, dù tiền vệ người Na Uy đã kịp tái xuất vào cuối kỳ nghỉ.
Cơn bão chấn thương từ đợt tập trung quốc tế không dừng lại ở Emirates mà quét qua hàng loạt đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh. Liverpool chịu cảnh tổn thất lực lượng nghiêm trọng với 4 trụ cột gặp sự cố thể lực trong tổng số 17 ngôi sao làm nhiệm vụ quốc gia. Chân sút Alexander Isak dính chấn thương nhẹ khi hội quân cùng tuyển Thụy Điển, trong khi tân binh Jeremy Jacquet chịu tổn thương gân khoeo sau màn trình diễn ấn tượng trước Italia. Hai nhân tố đá chính khác là Cody Gakpo và Milos Kerkez đều phải rời đội tuyển sớm, bỏ ngỏ khả năng ra sân ở cuộc đối đầu với Manchester City.
Bản thân Manchester City cũng đứng ngồi không yên khi Erling Haaland bị đau và xin rời sân sớm ở tuyển Na Uy, còn Nico O'Reilly cùng Rayan Ait-Nouri đồng loạt gặp tổn hại thể lực. Tại Manchester United, danh sách thương binh vốn đã chật chội nay có thêm Patrick Dorgu cùng Noussair Mazraoui. Ở nhóm dưới, Sunderland đối mặt bài toán lực lượng nan giải cho đợt chinh chiến châu Âu khi chân sút Brian Brobbey dính chấn thương phức tạp, còn Dan Ballard có nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn.
Trái ngược với hoàn cảnh khốn đốn của Arsenal, một số câu lạc bộ lại vượt qua đợt tập trung quốc tế một cách khá êm đẻm. Tottenham, dù đang đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và sở hữu dàn tuyển thủ cày ải nhiều nhất với trung bình 2541 phút mỗi người, chỉ phát sinh thêm một ca chấn thương mới là Jan Paul van Hecke.
Trong khi đó, Fulham, Nottingham Forest và Ipswich trở thành những đội bóng "yên ổn nhất". Dù cả ba đều nằm trong nhóm 10 câu lạc bộ có trung bình số phút thi đấu của cầu thủ cao nhất ở mọi cấp độ, họ xuất sắc bảo toàn nguyên vẹn lực lượng mà không mất thêm bất kỳ nhân tố nào cho danh sách chấn thương. Sự trái ngược về tình trạng thể lực này hứa hẹn sẽ tạo ra những biến số rất lớn trong cục diện thi đấu khốc liệt của giải đấu quốc nội thời gian tới.




