Anh và UEFA dọa tẩy chay World Cup vì FIFA bán cổ phần

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Anh và UEFA dọa tẩy chay World Cup vì FIFA bán cổ phần

BongDa.com.vnUEFA cùng Liên đoàn Bóng đá Anh quyết định tẩy chay World Cup nhằm phản đối kế hoạch bán cổ phần các giải đấu của FIFA cho nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch của Infantino về World Cup đã gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Getty.
Kế hoạch của Infantino về World Cup đã gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Getty.

Lợi dụng sự hậu thuẫn từ ngân hàng JPMorgan và quỹ tư nhân Thrive Eternal, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa tạo ra làn sóng phẫn nộ toàn cầu khi đề xuất thành lập một công ty con nhằm quản lý các giải đấu lớn. Theo kế hoạch này, FIFA dự kiến thu về 4,2 tỷ USD tài trợ bằng cách bán 20% cổ phần của công ty cho nhà đầu tư tư nhân. Để lôi kéo sự ủng hộ từ 211 liên đoàn thành viên, FIFA đưa ra mức chia thưởng lên tới 40 triệu USD cho mỗi đơn vị đồng ý thông qua dự án trong vòng 53 ngày.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến giữa 55 liên đoàn thành viên, UEFA đã phát đi thông điệp đe dọa tẩy chay World Cup đầy cứng rắn. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lập tức lên tiếng ủng hộ hoàn toàn quyết định này, khẳng định World Cup là di sản vô giá của môn thể thao vua và không phải thương vụ kinh doanh để rao bán. UEFA nhấn mạnh toàn bộ các đội bóng châu Âu sẽ không tham gia bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào kế hoạch cổ phần hóa còn tồn tại.

Sự phản đối không chỉ dừng lại ở châu Âu. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc qua thư gửi 47 liên đoàn thành viên, chỉ trích hành động đơn phương của FIFA làm tổn hại nghiêm trọng đến tính minh bạch và sự đoàn kết. Tại Anh, Thủ tướng Andy Burnham tuyên bố gay gắt rằng World Cup thuộc về người hâm mộ chứ không thuộc về các nhà đầu tư tư nhân.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt, Infantino lên tiếng phân trần rằng đây chỉ là một đề xuất mang tính dân chủ và tạo ra cơ hội tài chính lớn cho các quốc gia phát triển bóng đá. Dẫu vậy, lập trường kiên quyết từ UEFA đang đẩy kế hoạch thương mại hóa của FIFA vào nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn, đồng thời đe dọa đẩy giải đấu lớn nhất hành tinh vào một cuộc khủng hoảng thể thao chưa từng có trong lịch sử.