9 sự thật thú vị về hiện tượng Bodo/Glimt tại Cúp C1
BongDa.com.vnĐánh bại Inter Milan để vào vòng 16 đội Champions League, Bodo/Glimt đang là hiện tượng thú vị nhất. Tìm hiểu 9 sự thật khó tin về đội bóng Na Uy này, từ linh vật chiếc bàn chải đến lịch sử bị cấm thi đấu.
Mới đây, Bodo/Glimt đã làm chấn động cả châu Âu khi loại Inter Milan để tiến vào vòng 16 đội Champions League. Đằng sau màn trình diễn trên sân cỏ, đội bóng Na Uy còn mang trong mình nhiều câu chuyện hậu trường lạ lùng.
1. Linh vật là chiếc bàn chải đánh răng
Khác biệt với phần còn lại của bóng đá, biểu tượng của Bodo/Glimt là 1 chiếc bàn chải màu vàng khổng lồ. Điều này bắt nguồn từ trò đùa năm 1974, khi 1 cổ động viên dùng nó làm đũa chỉ huy dàn đồng ca trên khán đài.
2. Sở hữu nhà vô địch từng khoác áo AC Milan
Đội hình Bodo/Glimt có Jens Petter Hauge, người từng ghi 14 bàn và 10 kiến tạo trước khi cập bến AC Milan. Sau thời gian chật vật tại Ý, anh đã vô địch Europa League cùng Eintracht Frankfurt năm 2022 và hiện trở lại tỏa sáng cho đội nhà.
3. Từng bị cấm thi đấu ở giải vô địch quốc gia
Đầu thế kỷ trước, dù thống trị miền Bắc Na Uy, Bodo/Glimt vẫn bị cấm dự giải đấu cao nhất do thời tiết ở "đại bản doanh" đội bóng quá khắc nghiệt, với băng tuyết dày đặc quanh năm. Phải đến năm 1977, Bodo/Glimt mới chính thức góp mặt ở sân chơi lớn nhất quốc nội.
4. Dấu gạch chéo trong tên gọi
Đội bóng từng dùng dấu gạch nối trong tên gọi. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn trên phiếu cá cược và bảng tin, ban lãnh đạo quyết định đổi thành dấu gạch chéo, tạo ra cái tên độc bản Bodo/Glimt như hiện tại.
5. Chuyên gia tâm lý là cựu chiến binh
Bí quyết thành công của Bodo/Glimt có đóng góp lớn từ Bjorn Mannsverk, 1 cựu sĩ quan từng tham chiến tại Afghanistan. Ông rèn luyện tâm lý vững vàng cho cầu thủ, giúp họ duy trì sự tập trung cao độ trong mọi hoàn cảnh.
6. Thành phố quê hương là Thủ đô Văn hóa
Thành phố Bodo được vinh danh là Thủ đô Văn hóa Châu Âu năm 2024. Nơi đây từng bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến thứ 2 nhưng đã vươn lên mạnh mẽ. Nơi này còn có Saltstraumen, dòng chảy thủy triều nhanh nhất thế giới.
7. Vị trí địa chính trị chiến lược
Bodo là 1 thành phố bóng đá, đồng thời là nơi đặt căn cứ không quân quan trọng của NATO. Trong Chiến tranh Lạnh, khu vực này được xem là chốt chặn quân sự chủ chốt, sở hữu hệ thống phòng không vô cùng hiện đại.
8. Đội hình đậm chất bản địa
Sức mạnh của Bodo/Glimt tại đấu trường Champions League nằm ở lực lượng nòng cốt. Đội hình của họ chủ yếu là các cầu thủ Na Uy, với vỏn vẹn 5 ngoại binh. Sự gắn kết bản địa tạo nên tập thể vô cùng khó bị đánh bại.
9. Sức mạnh đáng sợ trên mặt cỏ nhân tạo
Sân Aspmyra có sức chứa khiêm tốn 8300 chỗ ngồi nhưng lại là hiểm địa với cỏ nhân tạo. Nhờ quen thuộc điều kiện khắc nghiệt, họ từng vùi dập AS Roma 6-1 và duy trì chuỗi bất bại trước nhiều ông lớn.
Để hiểu thêm về Bodo/Glimt, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết: "Lịch sử CLB Bodo/Glimt: Từ kẻ bị chối bỏ đến ngai vàng".



