Bernardo Silva
Manchester City không mất thời gian để giành lấy tiền vệ đã khiến họ phải chịu cảnh khốn khổ ở vòng 16 đội Champions League. The Citizens ký hợp đồng với Silva ngay trong mùa hè đó với mức phí chuyển nhượng lên tới 70 triệu euro bao gồm cả các khoản phụ phí.
Có thể nói rằng Man City đã nhận được nhiều hơn số tiền họ bỏ ra. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã dành thời kỳ đỉnh cao của mình ở phía đông thành Manchester với tư cách là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất của làng bóng đá thế giới, giành được sáu chức vô địch Premier League, hai Cúp FA, một Champions League và vô số danh hiệu khác.
Silva cũng từng hai lần lọt vào Đội hình tiêu biểu năm của PFA, nhưng vẫn tiếp tục được đồn đoán sẽ rời Man City sau khi suýt gia nhập Barcelona vào năm 2023.
Silva là người xuất sắc thứ hai, sau Mbappe.Benjamin Mendy
Cũng là một phần của đội bóng đã đánh bại Man City tại Champions League, Mendy đã thực hiện một vụ chuyển nhượng kỷ lục của một hậu vệ vào thời điểm đó đến The Citizens cùng với Silva trong một hợp đồng trị giá 52 triệu bảng Anh.
Sáu người phụ nữ đã cáo buộc Mendy tội hiếp dâm cách đây vài năm, nhưng anh đã được tuyên trắng án vào năm 2023 sau phiên tòa phúc thẩm.
Mendy hiện đang chơi ở Pháp cho Lorient.
Tiemoue Bakayoko
Bakayoko được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển đến Chelsea với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng, tuy nhiên mùa giải đầu tiên của anh tại Stamford Bridge phần lớn là thất bại.
Chỉ sau một mùa giải, Chelsea đã bỏ cuộc với cầu thủ người Pháp và cho anh mượn đến Milan với điều khoản mua đứt giá 35 triệu euro. Tiếp theo là các lần cho mượn đến AS Monaco và Napoli, trước khi quay lại Milan, nơi anh là một phần trong đội hình giành Scudetto của Stefano Pioli mùa 2021-22, mặc dù chỉ là cầu thủ dự bị.
Hợp đồng của Bakayoko với Chelsea cuối cùng đã hết hạn vào năm 2023, cho phép anh trở lại Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do với Lorient, đội đã xuống hạng vào cuối mùa giải 2023-24.
Valere Germain
Germain đã có tới 60 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Monaco trong mùa giải 2016-17 và ghi được 17 bàn thắng, trước khi chuyển đến Marseille, nơi cha anh đã chơi trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình.
Tiền đạo này đã gắn bó với câu lạc bộ 5 năm trước khi chuyển đến Montpellier. Sau 2 năm ở đó, Germain đã đến Sydney, ký hợp đồng với Macarthur FC vào năm 2023.
PC_Ads_In_Article
Abdou Diallo
Trưởng thành từ đội trẻ của câu lạc bộ, Diallo đã có năm lần ra sân ở giải đấu vào mùa giải 2016-17 trước khi chuyển đến câu lạc bộ Đức Mainz.
Diallo đã trải qua một mùa giải ở đó trước khi ký hợp đồng với Borussia Dortmund, và cũng chỉ chơi ở đó một mùa nữa trước khi chuyển đến Paris Saint-Germain.
Sau khi trở về Pháp từ Đức, anh tiếp tục trở lại Đức theo dạng cho mượn với RB Leipzig vào năm 2022-23, nhưng hiện đã rời khỏi châu Âu ở tuổi 28, ký hợp đồng với câu lạc bộ Qatar Al-Arabi vào năm 2023.
Allan Saint-Maximin
Đặt nền móng cho danh tiếng sau này của mình, Saint-Maximin đã gia nhập Nice từ Monaco sau khi trải qua mùa giải 2016-17 theo dạng cho mượn tại Hannover.
Anh đã ra mắt Ligue 1 vào ngày 4 tháng 8 năm 2017, trước khi có trận ra mắt ba ngày sau đó. Đó là nơi tiền đạo cánh này nở rộ trước khi chuyển đến Newcastle vào năm 2019. Saint-Maximin trở thành trụ cột trong vài mùa giải đầu tiên trước khi người Saudi tiếp quản.
Cầu thủ sinh năm 1997 gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn trong mùa giải 2024-25, chơi dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.
Saint-Maximin đã quay lại châu Âu.Corentin Jean
Jean không thể ổn định cuộc sống kể từ khi rời Monaco vào năm 2017, dành ba năm với Toulouse sau thời gian cho mượn ban đầu, sau đó ký hợp đồng với Lens, trước khi gia nhập Inter Miami vào năm 2022.
Hiện 29 tuổi, Inter Miami đã gia hạn với Jean vào tháng 2 năm 2024. Anh hiện đang chơi cho đội B của họ tại MLS Next Pro.
Nabil Dirar
Dirar hiện đã 38 tuổi nhưng vẫn thi đấu tại Luxembourg cùng FC Schifflange 95, mặc dù đã từng giải nghệ vào năm 2023 do chấn thương dai dẳng.
Anh là một trong ba cầu thủ vô địch Ligue 2 và Ligue 1 cùng Monaco, nhưng chuyển đến Fenerbahce sau chức vô địch Ligue 1 mùa 2016-17 và sống 4 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Dirar lang bạt trong những năm cuối sự nghiệp, bao gồm một lần cho mượn đến Club Brugge, một năm với Kasimpasa và từng thi đấu ở cả Morocco và Đan Mạch.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)