1. Ghi bàn
ĐT Anh với những cái tên chất lượng trong đội hình được đánh giá rất cao tại EURO 2020. Tuy nhiên, màn trình diễn của Tam Sư sau 3 trận đấu vòng bảng vẫn chưa thỏa mãn được sự kỳ vọng của NHM. Họ bất bại, không để thủng lưới nhưng hàng công vẫn chưa chơi đúng với thực lực của mình.
Đoàn quân của HLV Gareth Southgate chỉ mới ghi được 2 bàn sau 3 trận, bằng số bàn của Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hungary và chỉ xếp trên 3 đội tuyển Scotland, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (1 bàn).
Sterling là tác giả của cả 2 bàn thắng của ĐT Anh tính đến thời điểm này.
Nếu muốn tiến xa ở EURO 2020 Tam Sư rất cần cải thiện hiệu suất ghi bàn. Ở vòng 16 đội nhiều khả năng họ sẽ gặp 1 trong 3 ông lớn là Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và thử thách sẽ là không đơn giản.
2. Chắt chiu cơ hội
ĐT Anh có tỷ lệ sút bóng trúng đích không cao trong 3 trận vòng bảng vừa qua. Họ chỉ có 6 cú sút trúng đích trong 22 lần dứt điểm. Một con số đáng kinh ngạc với một đội tuyển sở hữu những cầu thủ tấn công tài năng như Jack Grealish, Raheem Sterling, Phil Foden, Marcus Rashford, Mason Mount hay Harry Kane.
Hãy nhìn sang ĐT Ý (đội ghi bàn nhiều nhất tại vòng bảng tính đến thời điểm này), trong 3 trận vòng bảng họ đã sút trúng đích đến 17 lần sau 50 cú sút. Thống kê kể trên cho HLV Southgate thấy một điều rằng các học trò của ông chưa tạo ra được nhiều cơ hội dứt điểm và chắt chiu hơn để chuyển hóa thành bàn thắng.
3. Sử dụng Jadon Sancho
Cầu thủ sinh năm 2000 chỉ được thi đấu hơn 6 phút trong cả 3 trận vòng bảng của ĐT Anh (thay vào sân từ phút 84 trận gặp Cộng hòa Czech). Tuy chưa thể hiện được nhiều nhưng cũng là tín hiệu mừng cho cá nhân Sancho và Tam Sư khi HLV Southgate đang hướng đến những phương án mới trên hàng công.
PC_Ads_In_Article
Sancho được tung vào sân ở cuối trận gặp Cộng hòa Czech.
Báo chí Đức trong thời gian qua bày tỏ sự bất ngờ khi ĐT Anh không trọng dụng bộ đôi tài năng trẻ của Dortmund là Jude Bellingham và Jadon Sancho. Và nếu đụng độ ĐT Đức tại vòng knock-out, Tam Sư có thể tận dụng sự hiểu biết về bóng đá Đức của Sancho để tạo ra những miếng đánh hiệu quả.
4. Đánh thức Harry Kane
Harry Kane trong cả 3 trận vừa qua đều thi đấu dưới sức và khiến không ít CĐV thất vọng. Đáng chú ý nhất là pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trong trận gặp Cộng hòa Czech vừa qua. Từ đường chuyền tinh tế của Harry Maguire ở giữa sân, Harry Kane băng xuống, ngoặt bóng điệu nghệ loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm. Song bóng đi không đủ hiểm và thủ thành Tomas Vaclik hóa giải thành công.
Với tư cách là chân sút số 1, là thủ quân của ĐT Anh, Kane cần trở lại với chính mình ở những trận đấu tới. Anh cần lấy lại cảm giác bóng và cả bản năng săn bàn thượng thừa như đã từng thể hiện trong quá khứ.
5. Củng cố hàng thủ
ĐT Anh vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại EURO 2020 nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hàng thủ Tam Sư chơi thật sự vững chãi. Theo thống kê, đội tuyển xứ sở sương mù đã để cho đối phương tung đến 26 cú sút về phía khung thành của mình (hiệu suất 8,7 cú sút/trận). Trong số đó Jordan Pickford đã có 5 pha cứu thua xuất sắc cho đội nhà.
Pickford chơi xuất sắc trong khung gỗ ĐT Anh.
Những thống kê cho thấy HLV Southgate rất cần củng cố hàng thủ khi mà các đối thủ tiếp theo sẽ có hàng công mạnh hơn gấp nhiều lần so với 3 đối thủ vừa qua. Harry Maguire đã trở lại và hàng tứ vệ của Tam Sư cũng đã được định hình và họ cần thêm sự tập trung và khả năng bọc lót tốt để bảo vệ khung thành ở phía sau lưng.
Đội tuyển Anh tập luyện