5 cầu thủ người Ý xuất sắc nhất lịch sử Premier League
BongDa.com.vnTrang Give Me Sport xếp hạng 5 cầu thủ người Ý có sự nghiệp thi đấu xuất sắc nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh,
1. Gianfranco Zola (sự nghiệp ở Premier League: 1996-2003)
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cái một trong những cái tên mang tính biểu tượng của giải đấu là Gianfranco Zola. Ông gia nhập Chelsea vào năm 1996 với giá 4,5 triệu bảng, ra sân 311 lần, ghi 80 bàn và có 39 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.
Trong thời gian khoác áo The Blues, Zola đã giành được một Siêu cúp Anh, một cúp Liên đoàn, hai cúp FA và một Siêu cúp châu Âu, đồng thời hai lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm vào các mùa giải 1998/99 và 2002/03.

2. Paolo di Canio (sự nghiệp ở Premier League: 1997-2004)
Một cầu thủ tài năng người Ý khác từng khoác áo Sheffield Wednesday, West Ham United và Charlton Athletic, Paolo Di Canio đã có được 66 bàn thắng và 33 kiến tạo sau 190 lần ra sân trong thời gian thi đấu tại Premier League. Đặc biệt, trong đó có một trong những pha lập công đẹp nhất giải đấu khi ông tung người móc bóng tinh tế đưa bóng vào góc cao bên phải, khiến thủ môn của Wimbledon hoàn toàn bất lực, đem về thắng lợi 2-1 cho The Hammers.
Tuy nhiên, Di Canio lại là một người khá dễ nổi nóng, điều này được thể hiện qua án treo giò 11 trận mà ông phải nhận tại Sheffield Wednesday sau khi xô ngã một trọng tài.
3. Roberto Di Matteo (sự nghiệp ở Premier League: 1996-2002)
Kể từ khi gia nhập Chelsea vào năm 1996, sự nghiệp của Roberto Di Matteo lên như diều gặp gió khi ông nhanh chóng được người hâm mộ đón nhận với bàn ấn định chiến thắng vào lưới Middlesbrough trong trận ra mắt câu lạc bộ.
Sau đó, Di Matteo tiếp tục đóng một vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ cho The Blues trước khi bị gãy chân vào năm 2000 và điều này về cơ bản đã kết thúc sự nghiệp của ông. Trong suốt thời gian ở Stamford Bridge, ông đã giành được một Siêu cúp Anh, một cúp Liên đoàn, hai cúp FA và một Siêu cúp châu Âu.
4. Gianluca Vialli (sự nghiệp ở Premier League: 1996-1999)
Gianluca Vialli gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do như một phần trong kế hoạch tái thiết đội bóng của Ruud Gullit vào năm 1996. Vialli trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhờ khả năng ghi bàn xuất sắc của mình nhưng một cuộc xung đột giữa ông và HLV trưởng người Hà Lan khiến sự nghiệp của ông sa sút khá nhanh khi bị hạn chế ra sân.
Sau cùng, khi Gullit bị sa thải thì Vialli đảm nhận vai trò cầu thủ kiêm huấn luyện viên, nơi ông kết thúc mùa giải với tư cách là vua phá lưới của câu lạc bộ, giành được một cúp Liên đoàn và UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1998 trước khi nghỉ hưu để tập trung vào vai trò quản lý của mình.

5. Mario Balotelli (sự nghiệp ở Premier League: 2010-2013 và 2014-2016)
Có lẽ nhiều người sẽ nhớ đến Mario Balotelli vì những hành động như kéo áo lên với dòng chữ "Tại sao luôn là tôi?" sau khi ghi bàn vào lưới Manchester United hay đốt pháo hoa trong chính ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, Balotelli lại đang là cầu thủ người Ý duy nhất từng lên ngôi vô địch Premier League, đóng vai trò quan trọng trong mùa giải đầu tiên Manchester City giành danh hiệu.
Mặc dù có một khoảng thời gian thành công với Man City nhưng lần cuối cùng anh thi đấu ở giải đấu này khác xa với những gì mọi người mong đợi khi chỉ có 1 bàn thắng duy nhất sau 16 lần ra sân khi ký hợp đồng với Liverpool vào năm 2014 và kể từ đó anh chưa từng xuất hiện ở Premier League một lần nào nữa.
(Bạn đọc: Bảo Tuấn)