Ngoại hạng Anh: Đá đẹp để làm gì?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Ngoại hạng Anh: Đá đẹp để làm gì?

BongDa.com.vnNgoại hạng Anh là giải đấu căng thẳng hơn bao giờ hết nhưng cuối cùng mục đích của các đội bóng là gì?

Tại châu Âu hiện tại các ông lớn vẫn là tâm điểm chú ý của các CĐV. Ở Đức, Bayern Munich dù không thật sự hoàn hảo dưới thời Niko Kovac nhưng họ vẫn có lực hút riêng. Tại Italia, Juventus vẫn là thế lực bất bại. Còn ở Ligue 1, PSG vẫn "hô mưa gọi gió." 

Tại Tây Ban Nha thì chẳng còn bàn cãi gì, Real Madrid và Barcelona vẫn là tâm điểm dù họ không thật sự tuyệt vời. Nhưng tại Ngoại hạng Anh, có quá nhiều đội bóng chi phối sự quan tâm của các CĐV. Bước vào vòng đấu mới, chẳng ai có thể dự đoán được điều gì trước cả. 

Nhưng cuối cùng rồi mục tiêu của các giới chủ là gì?

Big Six vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

 Big Six vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Big Six độc quyền sự chú ý

Hiện tại 6 ông lớn đang cạnh tranh rất gay gắt. Nếu có sự cạnh tranh mạnh mẽ ở châu Âu thì Ngoại hạng Anh là nơi tạo ra cuộc chiến khốc liệt nhất. Đây được dự đoán là sự cạnh tranh trong thời gian dài và Premier League vẫn sẽ còn hấp dẫn rất nhiều trong chặng đường sắp tới.

Có thể nói Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham luôn bảo chứng cho sự cuốn hút của Ngoại hạng. Đối với Big Six các CĐV chỉ quan tâm đến các câu hỏi đại loại như: "Họ có thành công không?" hay "Ông ấy có thành công ở CLB hay không?"

Những vấn đề đại loại như những câu hỏi trên kia sẽ chẳng được quan tâm nếu cách đây 40 năm. Những tiêu chí đánh giá cho sự thành công hiện tại của một đội bóng, một HLV đôi khi không được kiên nhẫn để tìm câu trả lời. 

Định nghĩa chiến thắng như thế nào?

Mauricio Pochettino là một sự nghịch lý.

 Mauricio Pochettino là một sự nghịch lý.

Ta có thể lấy HLV Mauricio Pochettino ra làm ví dụ. Thật sự Pochettino của Tottenham rất đáng được vinh danh. Kể từ khi Pochettino được bổ nhiệm, Tottenham đã có một lối đá đẹp và giành được thứ hạng cao ở Ngoại hạng. Chi tiêu ròng cho việc chuyển nhượng của họ là 29 triệu bảng và họ cũng chỉ ký hợp đồng với giá chừng 20 triệu bảng.

Nhiều người đánh giá Pochettino rất thành công vì xây dựng được đội bóng với giá phải chăng. Nhưng đối với những ông chủ và CĐV khát danh hiệu tại Anh thì Pochettino là một sai lầm. Có quá nghịch lý chăng? Pochettino vận hành đội bóng tốt nhưng ông vẫn chưa có danh hiệu.

Danh và lợi đang chi phối

Man United vẫn có doanh thu cao dù họ thi đấu không thật sự tốt.

 Man United vẫn có doanh thu cao dù họ thi đấu không thật sự tốt.

Tiền luôn là điều được đề cập ở Ngoại hạng. Các ông chủ chú ý doanh thu và danh hiệu hơn những khía cạnh còn lại. Theo một báo cáo của Guardian vào tháng 9 thì Man United có doanh thu 590 triệu bảng Anh và vượt mặt Man City. Trong khi đương kim vô địch kiếm được 500.5 triệu bảng.

Nếu Pep Guardiola vẫn bảo vệ được chức vô địch ở Ngoại hạng nhưng trượt tại Champions League thì coi như chiến dịch của ông cũng thất bại. Tại Ngoại hạng Anh, bóng đá đẹp không quyết định được vấn đề và danh hiệu và tiền bạc mới là điều của các ông chủ nhắm đến.