Giải mã việc Australia liên tục đá giải Đông Nam Á
BongDa.com.vnViệc các đội tuyển bóng đá Australia thường xuyên tranh tài ở những giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á bắt nguồn từ quyết định mang tính bước ngoặt của liên đoàn nước này.
Sau trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 với chiến thắng 2-1 của U17 Việt Nam trước U17 Australia, không ít người hâm mộ thắc mắc vì sao lại có mặt đại diện châu Đại dương. Thực tế, Australia tham gia giải không phải với tư cách khách mời mà là thành viên chính thức của bóng đá khu vực.
Năm 2006 đánh dấu bước ngoặt khi Australia rời Liên đoàn Bóng đá Châu Đại dương gia nhập Liên đoàn Bóng đá Châu Á. Đến năm 2013, vị thế này được củng cố khi họ chính thức là thành viên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á. Điều này mở đường cho các đội bóng Australia tranh tài ở khu vực.
Tuyển nam Australia vắng mặt tại AFF Cup do chênh lệch trình độ so với phần còn lại. Lịch thi đấu không trùng FIFA Days cũng gây khó cho việc triệu tập trụ cột chơi bóng tại châu Âu. Họ thường tận dụng thời gian này thi đấu giao hữu. Giải U23 Đông Nam Á cũng chưa từng ghi nhận sự góp mặt của họ.
Trái lại, bóng đá nữ và các lứa trẻ gặt hái nhiều thành tựu. Tuyển nữ vô địch Đông Nam Á vào năm 2008 và 2025. Ở cấp độ trẻ, U19 Australia sở hữu 5 lần vô địch, trong khi đội U17 có 3 lần nâng cúp.
Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Australia thành cựu vương sau thất bại trước U17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland. Trong quá khứ, lứa U19 hai nước từng chạm trán 8 lần. Đối thủ xứ chuột túi thắng đậm đà ở năm 2019 và 2024. Phía Việt Nam từng ghi dấu ấn bằng chiến thắng 1-0 năm 2014 nhờ bàn thắng duy nhất của Công Phượng. Hiện tại, công tác đào tạo trẻ của Australia đang gặp khó vì các cầu thủ thiếu cơ hội cọ xát ở giải quốc nội.