FIFA phản hồi tranh cãi về “khán giả ảo” trong trận Hàn Quốc - CH Séc
BongDa.com.vnTrận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc tại World Cup diễn ra trên sân vận động Akron (Mexico) đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đại diện châu Á. Tuy nhiên, tâm điểm của truyền thông quốc tế lại đổ dồn vào sự chênh lệch giữa số liệu khán giả chính thức và hình ảnh thực tế trên khán đài.
Sân vận động Akron có sức chứa tối đa 45.664 chỗ ngồi. Theo báo cáo từ FIFA, có tới 44.985 cổ động viên đã có mặt, tức là sân vận động gần như được lấp đầy.
Tuy nhiên, thông qua sóng truyền hình và ảnh chụp trực tiếp, rất nhiều ghế trống vẫn hiện hữu rõ rệt trong suốt 90 phút thi đấu. Sự mâu thuẫn này đã dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang công bố số liệu không trung thực để che đậy tình trạng ế vé do mức giá quá cao.
Trước những áp lực từ dư luận, FIFA đã chính thức lên tiếng bảo vệ lập trường của mình trên mạng xã hội X. Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định họ không hề nói dối và các con số đưa ra dựa trên dữ liệu hoạt động đã được xác minh.
FIFA nhấn mạnh: "Số liệu khán giả chính thức phản ánh số lượng vé thực tế đã được quét tại cổng và số lượng người thực có mặt trong khuôn viên sân vận động. Chúng không dựa trên việc ước tính trực quan về tỷ lệ lấp đầy khán đài tại một thời điểm cụ thể trong trận đấu."
Để giải thích cho việc tại sao ghế trống vẫn xuất hiện dày đặc dù vé đã quét, FIFA đưa ra một lý do khá hy hữu: người hâm mộ có mặt tại sân nhưng... không ngồi vào chỗ. Theo giải trình, tại sân vận động, rất nhiều cổ động viên sở hữu vé hợp lệ nhưng thay vì ngồi ở vị trí được chỉ định, họ lại tập trung ở các khu vực hành lang, sảnh chờ hoặc các khu vực khán đài chung.
Dù đã đưa ra lời giải thích chi tiết, FIFA vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn sự hoài nghi. Trước đó, từ tháng Tư, nhiều nguồn tin đã cảnh báo về việc giá vé World Cup năm nay vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ địa phương, dẫn đến việc nhiều trận đấu không thể bán hết vé.
Mời độc giả tìm hiểu thêm về những tranh cãi xoay quanh giải đấu năm nay qua bài viết: World Cup 2026 là ngày hội bóng đá hay cỗ máy in tiền?




