ĐT Hàn Quốc khủng hoảng, báo Nhật buông lời cay đắng
BongDa.com.vnTrang tin Football Channel của Nhật Bản vừa đưa ra đánh giá gay gắt về bóng đá Hàn Quốc, cho rằng thất bại tại World Cup 2026 là hệ quả của một cuộc khủng hoảng sâu sắc.
Đội tuyển Hàn Quốc đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Không chỉ người hâm mộ trong nước, giới truyền thông quốc tế cũng đưa ra những đánh giá thiếu tích cực. Mới đây, trang tin bóng đá Nhật Bản Football Channel đã liệt kê Hàn Quốc vào danh sách: "10 đội tuyển quốc gia tiếp tục sa sút kể từ World Cup Qatar — hoàn toàn trái ngược với Nhật Bản".
Theo Football Channel, sự đi xuống của bóng đá Hàn Quốc bắt đầu từ việc bổ nhiệm huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Dù thành tích sau đó có cải thiện, nhưng ông liên tục bị chỉ trích vì không sinh sống tại Hàn Quốc và thờ ơ với giải quốc nội K League. Sau khi Klinsmann rời đi và ông Hong Myung-bo lên nắm quyền từ tháng 7 năm 2024, lối chơi của đội bóng xứ kim chi vẫn thiếu thuyết phục dù giành vé dự World Cup lần thứ 11 liên tiếp.
Trang tin này đặc biệt nhấn mạnh vào sự tương phản giữa hai nền bóng đá. Sau trận thua 0-5 của Hàn Quốc trước Brazil vào tháng 10 năm 2025, Nhật Bản lại đánh bại đối thủ này chỉ bốn ngày sau đó. Football Channel coi đây là một cú sốc lớn đối với lòng tự tôn bóng đá của người Hàn Quốc.
Tại World Cup 2026, dù nằm ở bảng đấu được đánh giá là thuận lợi, Hàn Quốc vẫn ngậm ngùi xếp thứ ba và bị loại. Thái độ chủ quan trước giải đấu bị cho là nguyên nhân dẫn đến kết cục buồn này. Khi trở về nước, đội tuyển đã phải nhận những tiếng la ó dữ dội từ cổ động viên. Ngay cả Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên Hong và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), dẫn đến việc chính phủ phải tiến hành một cuộc kiểm toán đặc biệt.
"Bóng đá Hàn Quốc hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện và rất nghiêm trọng. Đây không phải là vấn đề đơn giản có thể giải quyết chỉ bằng cách thay thế huấn luyện viên trưởng," Football Channel kết luận.
Trước tình hình đó, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc đã quyết định tổ chức phiên điều trần vào ngày 22 tháng 7 và triệu tập cựu huấn luyện viên Hong Myung-bo với tư cách là nhân chứng. Về phía mình, ông Hong khẳng định: "Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả tại World Cup". Ông cũng cho biết sẽ tham dự phiên điều trần để giải trình sự thật trước công chúng.




