U22 Việt Nam không thể mãi dựa vào không chiến
BongDa.com.vnVũ khí bóng bổng từng giúp U22 Việt Nam thăng hoa đang dần bị đối thủ bắt bài và hóa giải. HLV Kim Sang Sik buộc phải đa dạng hóa chiến thuật để tránh bế tắc trong mục tiêu săn vàng tại SEA Games 33.
Trong hành trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn, đặc biệt là mục tiêu bảo vệ vị thế tại khu vực, U22 Việt Nam đã từng trình diễn một bộ mặt đầy hứa hẹn dựa trên nền tảng thể hình và khả năng không chiến ấn tượng.
Tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua, người hâm mộ và giới chuyên môn đã dành nhiều lời khen ngợi cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik khi họ biến những tình huống bóng bổng thành vũ khí sát thương chủ lực.
Thống kê cho thấy hơn một nửa số bàn thắng của đội tại Indonesia (4 trên 7 bàn) xuất phát từ các pha bóng cố định như phạt góc, đá phạt trực tiếp hoặc những quả tạt rót bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Sự hiệu quả này là kết quả của việc cải thiện thể hình cầu thủ kết hợp với chiến thuật được xây dựng kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, bóng đá là cuộc chơi của sự vận động và thích nghi không ngừng. Những gì từng là điểm mạnh nhất giờ đây đang trở thành bài toán hóc búa đối với ban huấn luyện.
Thực tế từ các giải đấu gần đây như vòng loại U23 châu Á, giải giao hữu Panda Cup hay hai trận đấu kín với U22 Qatar tại UAE đã chỉ ra rằng, "phép màu" từ không chiến không còn duy trì được tính hữu dụng tuyệt đối. Dù kết quả cụ thể hay màn trình diễn chi tiết trong các trận đấu kín không được tiết lộ đầy đủ, nhưng việc lối chơi biên và bóng bổng bị khắc chế là điều dễ nhận thấy.
Nguyên nhân đến từ việc các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U22 Việt Nam. Khi đối đầu với những đội bóng có thể hình tốt hơn hoặc ngang ngửa, lợi thế tranh chấp trên không của các cầu thủ Việt Nam không còn phát huy tác dụng.
Đối phương chủ động bố trí nhân sự kèm người chặt chẽ trong khu vực 16m50, đồng thời tổ chức pressing quyết liệt ngay từ hai hành lang cánh để ngăn chặn nguồn cung cấp bóng. Đáng báo động hơn, ngay cả khi gặp những đối thủ cùng khu vực có trình độ không quá vượt trội như U22 Singapore, các miếng đánh từ biên hay tình huống cố định của U22 Việt Nam cũng trở nên vô hại và đạt hiệu suất thấp.
Vấn đề cốt lõi nằm ở sự phụ thuộc. Khi phương án A là bóng bổng bị hóa giải, U22 Việt Nam lộ rõ sự lúng túng vì thiếu các phương án B, phương án C đủ sắc sảo. Khả năng tổ chức tấn công trung lộ, các pha phối hợp nhỏ hay dứt điểm từ xa chưa tạo ra được đột biến cần thiết. Sự đơn điệu này khiến đội bóng dễ bị bắt bài và lâm vào bế tắc.
Để hướng tới tấm huy chương vàng SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik buộc phải tính toán lại. Bóng bổng vẫn là một lựa chọn, nhưng không thể là duy nhất. Sự linh hoạt trong chiến thuật, đa dạng hóa các miếng đánh và cải thiện khả năng phối hợp nhóm nhỏ là điều kiện tiên quyết để U22 Việt Nam trở nên khó lường hơn trước các đối thủ lớn như Thái Lan hay Indonesia.




