Nước cờ Matheus Cunha giải cứu hàng công Man Utd
BongDa.com.vnThay vì mua tiền đạo mới thay thế Joshua Zirkzee, Manchester United có thể tận dụng sự đa năng của Matheus Cunha cùng Marcus Rashford nhằm giải quyết bài toán trên hàng công.
Joshua Zirkzee từng cập bến sân Old Trafford vào mùa hè năm 2024 mang theo danh xưng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A" và được giới chuyên môn ca ngợi là một tiền đạo toàn diện. Tuy nhiên, thực tế sau hai năm lại là một bức tranh đầy thất vọng.
Manchester United đã phải trả 36,5 triệu bảng cho Bologna, nhưng đổi lại chỉ là 9 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 75 lần ra sân. Thành tích này là quá tệ đối với một trung phong thi đấu cho một thế lực tại Ngoại hạng Anh. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hiện buộc phải tìm cách thanh lý cầu thủ 24 tuổi, với Juventus đang là bến đỗ tiềm năng nhất.
Nếu Zirkzee rời đi, tập đoàn INEOS ban đầu dự tính chiêu mộ một số 9 mới để san sẻ gánh nặng ghi bàn với Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia từng có khởi đầu chậm chạp sau khi chuyển đến từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng, nhưng đã bùng nổ mạnh mẽ kể từ khi huấn luyện viên Michael Carrick nắm quyền.
Sesko ghi 7 bàn chỉ trong 595 phút thi đấu, đạt hiệu suất 85 phút/bàn – con số ấn tượng nhất tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Thái độ chuyên nghiệp và sự bền bỉ của Sesko khiến ban huấn luyện vô cùng hài lòng.
Dù việc đưa về một cái tên như Jean-Phillipe Mateta (Crystal Palace) là phương án dự phòng an toàn, United hoàn toàn có thể cải thiện sức mạnh tấn công thông qua những giải pháp chiến thuật nội bộ thay vì đổ tiền mua thêm trung phong.
Kế hoạch này có thể bắt nguồn từ sự điều chỉnh ở hành lang cánh trái. Việc Luke Shaw cày ải toàn bộ các trận đấu mùa trước là điều không thể lặp lại khi Man Utd phải chinh chiến thêm ở đấu trường Champions League.
Trong bối cảnh Patrick Dorgu được Carrick đẩy lên đá tiền đạo cánh trái và tỏa sáng rực rỡ, chiêu mộ một hậu vệ trái chất lượng như Lewis Hall từ Newcastle United đang trở thành ưu tiên hàng đầu.
Hall không chỉ xuất sắc trong phòng ngự mà còn đóng vai trò như một trạm luân chuyển bóng tấn công cực tốt. Số tiền thu được từ việc bán Zirkzee hoàn toàn có thể được dùng để tái đầu tư vào thương vụ Lewis Hall, giúp gia tăng sức mạnh toàn diện cho hệ thống của đội bóng.
Khi đó, khoảng trống dự bị trên hàng công sẽ được khỏa lấp bởi sự đa năng của các nhân tố hiện tại. Matheus Cunha là một minh chứng chiến thuật sắc bén. Dù chủ yếu bám biên trái dưới thời Carrick, Cunha đã gây tiếng vang lớn trong vai trò trung phong cắm tại World Cup vừa qua khi ghi tới 3 bàn cho tuyển Brazil.
Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 27 tuổi khiến huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải cất Igor Thiago lên ghế dự bị và ngợi khen anh như một phương án hiệu quả.
Bên cạnh Cunha, Bryan Mbeumo cũng cho thấy khả năng vận hành trơn tru ở trung lộ. Tiền đạo người Cameroon từng nhiều lần được Carrick ưu tiên sử dụng ở vai trò "số 9 ảo" thay vì Sesko, đóng góp 5 bàn thắng và 2 kiến tạo từ tháng Giêng.
Việc cất một trung phong đích thực như Sesko trên ghế dự bị và chỉ tung vào sân ở hiệp hai để khai thác thể lực suy giảm của đối phương đã chứng minh là một đòn đánh tinh quái của Carrick.
Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Marcus Rashford. Dù INEOS từng kiên quyết muốn bán đứt chân sút 28 tuổi, việc Barcelona từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng đã đưa anh trở lại Carrington.
Tại Tây Ban Nha, Rashford đã tìm lại bản năng sát thủ với 14 bàn thắng và 14 pha kiến tạo sau 49 trận trên mọi đấu trường. Quan trọng hơn, Michael Carrick rất sẵn lòng làm việc lại với Rashford, tiếp nối mối quan hệ tốt đẹp từ thời ông còn làm trợ lý cho Ole Gunnar Solskjaer.
Nếu Carrick có thể đưa Rashford trở lại quỹ đạo phong độ đỉnh cao, Manchester United sẽ sở hữu một hàng công biến ảo với sự linh hoạt của Rashford, Cunha và Mbeumo, được hỗ trợ bởi Sesko, Amad Diallo và Dorgu.
Bằng việc tin tưởng vào tư duy chiến thuật của Carrick, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể giải quyết bài toán ghi bàn mà không cần mua thêm trung phong, sẵn sàng ứng phó với một chiến dịch khốc liệt kéo dài tới 60 trận sắp tới.




