Malaysia "tự bắn vào chân mình" ở vụ kiện nhập tịch
BongDa.com.vnChiến lược xin giảm án cá nhân của Liên đoàn Bóng đá Malaysia vô tình thừa nhận việc dùng hồ sơ giả. Sai lầm này đẩy họ đến nguy cơ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.
Những phát biểu mới nhất từ ông Windsor Paul John, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xoay quanh bê bối nhập tịch, tựa như đòn giáng mạnh vào hy vọng "trắng án" mong manh của Malaysia. Cơn khủng hoảng này dự kiến sẽ đẩy bóng đá Malaysia đến bờ vực bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, do sai lầm nghiêm trọng ở khâu thủ tục pháp lý.
Nguồn cơn xuất phát từ việc 7 tuyển thủ nhập tịch bị cáo buộc dùng hồ sơ giả, vi phạm nghiêm ngặt tiêu chí cốt lõi do FIFA và AFC quy định. Mới đây, vị Tổng thư ký AFC vừa tiết lộ thông tin mang tính bước ngoặt về động thái của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Theo đó, khi đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), mục đích chính của cơ quan này là xin giảm nhẹ án phạt cho cá nhân, thay vì đấu tranh bác bỏ toàn bộ hành vi gian lận. Trọng tâm lập luận của họ hướng tới việc chứng minh các cầu thủ không trực tiếp nhúng tay vào quá trình làm giả giấy tờ, qua đó xin gỡ án cấm thi đấu.
Tuy nhiên, chiến lược pháp lý tưởng chừng khôn ngoan này lại phơi bày một sự thật tàn nhẫn. Khi FAM lựa chọn hướng đi bảo vệ quyền lợi cá nhân của các cầu thủ và xin khoan hồng, họ đã gián tiếp thừa nhận sai phạm về mặt hồ sơ là có thật. Một khi nền tảng của hành vi vi phạm không bị xóa bỏ, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia sẽ vô phương lẩn tránh trách nhiệm ở cấp độ tổ chức. Theo chế tài xử lý vi phạm của AFC, việc tung vào sân những cá nhân không đủ tư cách thi đấu hợp lệ sẽ dẫn đến hình phạt vô cùng nặng nề là hủy bỏ kết quả và bị xử thua trắng với tỷ số 0-3.
Hệ lụy khốc liệt từ án phạt này chắc chắn sẽ làm rung chuyển toàn bộ cục diện bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trên bảng xếp hạng, Malaysia đang tạm nắm lợi thế khi hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Dù vậy, nếu CAS kiên quyết đưa ra phán quyết bất lợi vào ngày 26/2 sắp tới, những chiến thắng của họ trước Nepal và Việt Nam ở các lượt đấu trước sẽ bị đảo ngược thành thất bại. Việc bị tước đi 6 điểm tối quan trọng sẽ biến cuộc đọ sức sinh tử với Việt Nam vào ngày 31/3/2026 trở nên vô nghĩa, bởi lúc đó Malaysia đã chính thức đánh mất tấm vé đi tiếp.
Thực tế đắng cay này đã bắt đầu hiển hiện khi các kết quả giao hữu trước đó với Singapore, Palestine hay Cape Verde đều bị FIFA tước bỏ triệt để. Chính sách vung tiền đầu tư ồ ạt cho việc nhập tịch nhằm mục đích đi tắt đón đầu giờ đây lại mang tới một trái đắng vô cùng khó nuốt đối với những người làm bóng đá nước này.
Bạn đọc quan tâm đến giải đấu Asian Cup có thể xem bài Lịch sử AFC Asian Cup: Hành trình kiến tạo vị thế bóng đá châu lục.




Asian Cup Qualification Playoff