Loại bỏ Cunha: Nước cờ táo bạo nhưng có thể cứu rỗi Amorim

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Loại bỏ Cunha: Nước cờ táo bạo nhưng có thể cứu rỗi Amorim

BongDa.com.vnCuộc đại tu hàng công với các tân binh đắt giá như Matheus Cunha đang đặt ra bài toán chiến thuật nan giải cho HLV Ruben Amorim tại Manchester United, có thể dẫn đến một sự hy sinh lớn.

Amorim nên cân nhắc loại bỏ Cunha.
Amorim nên cân nhắc loại bỏ Cunha.

Manchester United đang đối mặt với một bài toán chiến thuật nan giải dưới thời HLV Ruben Amorim. Cuộc đại tu hàng công trong mùa hè, vốn được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề bàn thắng, lại đang tạo ra một cơn đau đầu mới về sự cân bằng trong đội hình. Để tìm ra lời giải, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể sẽ phải đưa ra một quyết định dũng cảm: loại bỏ một trong những ngôi sao vừa cập bến Old Trafford.

Việc Man United ưu tiên nâng cấp hàng công là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mùa giải trước, họ chỉ ghi được vỏn vẹn 44 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Con số này trở nên đáng báo động khi so sánh với thành tích cá nhân của hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, những người đã cùng nhau ghi tới 35 bàn cho Wolves và Brentford. Quyết định chiêu mộ những cầu thủ đã chứng tỏ được năng lực tại giải đấu cao nhất nước Anh được Amorim mô tả là một bước đi "ít rủi ro".

Tuy nhiên, chính những sự bổ sung tưởng chừng an toàn này lại đang phá vỡ cấu trúc quen thuộc của đội bóng. Amorim nổi tiếng với sự trung thành gần như tuyệt đối với sơ đồ 3-4-2-1. Thay vì thay đổi hệ thống, ông đã tìm cách điều chỉnh nhân sự để phù hợp với triết lý của mình, và điều này đã dẫn đến những hy sinh đáng tiếc. Bruno Fernandes, một trong những cầu thủ sáng tạo bậc nhất, đã phải lùi sâu chơi như một tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Amad Diallo, người đã chơi rất ấn tượng ở mùa trước, gần như không có cơ hội thể hiện mình khi phải chuyển sang vai trò wing-back.

Việc kéo Bruno Fernandes xuống sâu hơn đã tạo ra một lỗ hổng lớn ở tuyến giữa. Dù vẫn có khả năng tạo ra nhiều cơ hội từ vị trí này, vai trò mới đã đặt gánh nặng phòng ngự khổng lồ lên người đá cặp cùng anh. Casemiro là lựa chọn duy nhất có đủ kỷ luật và kinh nghiệm để đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng sự thiếu cơ động của tiền vệ người Brazil lại là một điểm yếu chí mạng, khiến tuyến giữa của Man United trở nên mong manh và dễ bị tổn thương.

Để giải quyết vấn đề này, một sự thay đổi mang tính bước ngoặt có thể là cần thiết. Thay vì cố gắng gò ép các cầu thủ vào một hệ thống không phù hợp, Amorim nên cân nhắc việc trả lại sự cân bằng cho tuyến giữa bằng cách sử dụng cặp tiền vệ gồm Casemiro và một đối tác giàu năng lượng hơn như Manuel Ugarte hoặc Kobbie Mainoo. Để làm được điều này, một vị trí trên hàng công sẽ phải bị hy sinh.

Cunha nên nhường lại chỗ cho Bruno Fernandes.
Cunha nên nhường lại chỗ cho Bruno Fernandes.

Xét về phong độ, Bryan Mbeumo đang là cầu thủ tấn công hay nhất của câu lạc bộ, trong khi Benjamin Sesko cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong trận gặp Brentford. Điều này khiến Matheus Cunha trở thành cái tên hợp lý nhất để ngồi dự bị. Việc đưa Cunha lên ghế dự bị sẽ mở đường cho Bruno Fernandes trở lại vị trí số 10 sở trường, nơi anh có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo.

Thống kê cho thấy, Mbeumo và Fernandes lần lượt xếp thứ ba và thứ tư trong danh sách những cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Việc kết hợp hai bộ óc sáng tạo này ở gần khung thành đối phương hứa hẹn sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công Quỷ đỏ.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là dấu chấm hết cho Cunha. Anh vẫn là một cầu thủ tài năng và có thể đóng vai trò quan trọng từ băng ghế dự bị hoặc nỗ lực cạnh tranh trở lại đội hình chính. Tuy nhiên, sau màn trình diễn có phần cá nhân và thiếu hiệu quả trước Brentford, việc thử nghiệm một phương án mới để làm mới hàng công là một quyết định hợp lý và cần thiết cho HLV Ruben Amorim vào lúc này.