Gordon, Tonali và dàn sao có thể rời Newcastle hè 2026
BongDa.com.vnKể từ khi Alexander Isak đình công để ép buộc chuyển sang Liverpool vào mùa hè năm ngoái, sân St James' Park giờ đây không còn được xem là bến đỗ an toàn.
"Chích chòe" đang trở thành "vườn ươm" béo bở cho các ông lớn xâu xé. Dù ban lãnh đạo Newcastle kiên quyết phủ nhận việc trở thành CLB chuyên bán cầu thủ, nhưng thực tế phũ phàng về mức lương và vị thế lịch sử đang khiến họ dễ bị tổn thương trước sức hút từ các đối thủ trong nhóm Big Six.
Dưới đây là tương lai của những ngôi sao đang đứng trước ngã rẽ sự nghiệp tại Newcastle:
1. Những trụ cột lung lay: Gordon và Tonali
Anthony Gordon đang trải qua một mùa giải kỳ lạ. Anh thăng hoa rực rỡ tại Champions League với 10 bàn thắng, nhưng lại "tàng hình" tại Ngoại hạng Anh với chỉ vỏn vẹn 1 bàn từ bóng sống kể từ tháng 1/2025. Sự bất ổn này được cho là hệ quả từ vụ chuyển nhượng hụt sang Liverpool năm 2024. Dẫu vậy, Gordon vẫn là quân bài chiến lược của HLV Eddie Howe nhờ sự đa năng. Với hợp đồng đến năm 2030, mức giá để sở hữu anh sẽ không dưới 100 triệu bảng.
Tương tự là Sandro Tonali. Tiền vệ người Ý được Arsenal, Man City và Man Utd săn đón, dù anh mang ơn Newcastle vì đã cưu mang trong thời gian bị cấm thi đấu do cá độ. Tonali cam kết ở lại, nhưng sự cám dỗ từ các ông lớn luôn là mối đe dọa thường trực.
2. "Báu vật" không thể chạm tới: Bruno Guimaraes và Lewis Miley
Bruno Guimaraes, linh hồn và đội trưởng của Newcastle, vẫn là mục tiêu số 1 của Man City. Tuy nhiên, mối liên kết sâu sắc giữa tiền vệ 28 tuổi với người hâm mộ vùng Tyneside là rào cản lớn nhất. Newcastle chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào trong 3 năm qua và Bruno nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó ít nhất thêm một mùa giải.
Lewis Miley, "viên ngọc quý" của lò đào tạo, cũng thuộc diện "không phải để bán". Tài năng 19 tuổi này đang tỏa sáng ở cả vị trí tiền vệ lẫn hậu vệ phải, được quy hoạch để trở thành thủ quân tương lai.
3. Những cái tên có thể ra đi: Livramento và Willock
Tino Livramento đang khiến Newcastle đau đầu khi từ chối gia hạn hợp đồng. Với chỉ 2 năm còn lại và tiền sử chấn thương dày đặc, mùa hè này là thời điểm tốt nhất để bán hậu vệ 23 tuổi này được giá (khoảng 60-70 triệu bảng). Man City đang theo dõi sát sao thương vụ này.
Joe Willock cũng nằm trong danh sách thanh lý khi chỉ còn 1 năm hợp đồng. Sự thăng tiến của Jacob Ramsey khiến vị trí của Willock bị đe dọa nghiêm trọng. Mức giá 15 triệu bảng là hợp lý để hai bên chia tay êm đẹp.
4. Ẩn số mang tên Woltemade và Thiaw
Bản hợp đồng kỷ lục Nick Woltemade đang gây thất vọng lớn khi không thích nghi được với tốc độ của bóng đá Anh. Newcastle có thể lắng nghe những lời đề nghị khoảng 69 triệu bảng từ Bayern Munich, dù HLV Howe vẫn muốn kiên nhẫn thêm.
Ngược lại, trung vệ Malick Thiaw là điểm sáng hiếm hoi nơi hàng thủ và được Man Utd nhắm đến thay Maguire, nhưng khả năng anh ra đi ngay sau một mùa giải là rất thấp.
Mùa hè 2026 dự báo sẽ là một kỳ chuyển nhượng đầy biến động với Newcastle. Họ cần phải khôn ngoan để tối đa hóa lợi nhuận từ những người muốn ra đi, đồng thời giữ chân bằng được bộ khung nòng cốt để duy trì tham vọng tại Ngoại hạng Anh và đấu trường châu lục.
Để tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của Newcastle, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Newcastle: Quá khứ hào hùng, những giấc mơ dang dở và bình minh mới.



