Chelsea kỷ luật kém không chỉ là vấn đề của riêng Enzo Maresca
BongDa.com.vnKỷ luật kém của Chelsea không phải là vấn đề mới dưới thời HLV Enzo Maresca. Thống kê chỉ ra The Blues liên tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh về thẻ phạt trong 3 mùa giải gần nhất.
Mùa giải thứ ba liên tiếp, Chelsea đang dẫn đầu một bảng xếp hạng không mấy mong muốn. Đó không phải là cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, mà là cuộc đua về số thẻ vàng và thẻ đỏ. Ở phương diện này, The Blues thường xuyên là đội "khó bị đánh bại".
Các con số đã nói lên tất cả. Mùa này, trên bảng xếp hạng fair play của Ngoại hạng Anh, Chelsea đang dẫn đầu với 25 điểm sau 15 thẻ vàng và hai thẻ đỏ. Đây không phải là một vấn đề mới phát sinh dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca, mà là một xu hướng đáng lo ngại kéo dài suốt kỷ nguyên của Todd Boehly-Clearlake, bắt đầu từ cuối tháng 5 năm 2022.
Trong mùa giải 2022-23, Chelsea xếp thứ sáu về số điểm phạt trên bảng xếp hạng fair play. Mùa giải sau đó, họ đứng đầu với 117 điểm, bao gồm việc thiết lập kỷ lục mới của Ngoại hạng Anh với 105 thẻ vàng.
Kể từ mùa 2022-23 đến nay, Chelsea đã phải nhận tới 301 thẻ phạt, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Họ cũng là đội nhận nhiều thẻ đỏ thứ hai (12 thẻ) trong cùng khoảng thời gian, chỉ kém Wolverhampton Wanderers một thẻ.
Phân tích sâu hơn cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở số lượng. Chelsea đứng đầu Ngoại hạng Anh về số thẻ vàng vì lỗi phản đối/tranh cãi và ăn vạ kể từ mùa 2022-23. Họ cũng đứng thứ hai về lỗi câu giờ và các pha phạm lỗi liều lĩnh. Đáng chú ý, đội bóng này có xu hướng bị phạt nhiều nhất vào cuối trận, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ phút 75 đến 90.
Vấn đề này đã tồn tại qua nhiều đời huấn luyện viên, từ Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard cho đến Mauricio Pochettino và bây giờ là Enzo Maresca.
Mặc dù Chelsea có tỷ lệ nhận thẻ vàng mỗi trận cao nhất dưới thời Pochettino và Maresca, nhưng gốc rễ của vấn đề đã có từ trước. Dưới cả hai vị chiến lược gia này, "phạm lỗi chiến thuật" là hành vi bị phạt phổ biến nhất. Điều này cho thấy dù triết lý chơi bóng có thay đổi, từ lối chơi cởi mở của Pochettino đến việc kiểm soát bóng của Maresca, thói quen phạm lỗi để ngăn chặn các đợt phản công vẫn tồn tại.
Sự non nớt của đội hình trẻ nhất Ngoại hạng Anh cũng là một yếu tố. Trong số những cầu thủ bị phạt nhiều nhất, Enzo Fernandez, đội trưởng hoặc đội phó của đội, có tới 11 trên 19 thẻ vàng là vì lỗi phản đối, một tấm gương không tốt cho toàn đội.
Nhiều thẻ phạt có cảm giác là do tự đội bóng gây ra. Vấn đề không hẳn là Chelsea tắc bóng kém, mà là họ thường tự đặt mình vào những tình huống buộc phải phạm lỗi một cách nguy hiểm. Những sai lầm cá nhân như đường chuyền hỏng của Malo Gusto hay pha đỡ bóng lỗi của Andrey Santos đã trực tiếp dẫn đến những pha phạm lỗi và thẻ phạt của đồng đội.
Hậu quả của việc kỷ luật kém là rất rõ ràng. Các án treo giò ảnh hưởng nghiêm trọng đến lựa chọn nhân sự, đặc biệt khi đội hình đã có nhiều ca chấn thương. Ngoài ra còn có cả thiệt hại về tài chính, với các khoản tiền phạt tự động từ Liên đoàn bóng đá Anh.
Huấn luyện viên Maresca đã cố gắng bảo vệ đội bóng, cho rằng cần phải phân tích từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, các số liệu thống kê cho thấy một thực tế không thể chối cãi: Chelsea là đội vi phạm nhiều nhất. Đây là một thói quen xấu mà họ cần phải từ bỏ, và nó không chỉ là vấn đề của riêng Enzo Maresca.




