3 vấn đề "then chốt" Chelsea cần giải quyết: Bất ngờ Alonso!
BongDa.com.vnĐội bóng phía tây London đang dần thấm nhuần tư tưởng chiến thuật của huấn luyện viên Maurizio Sarri sau vài tháng ông đến với nước Anh.
Cánh trái đang cho thấy sự thiếu ổn định
Có thể đây là bất ngờ nhưng thực tế cho thấy Marcos Alonso không còn giữ được sự ổn định trong thời gian qua. Điều này rất dễ hiểu vì vai trò của ngôi sao người Tây Ban Nha đã khác đi dưới thời Sarri. Anh chơi tấn công điên cuồng khi Conte còn tại vì, nhưng bây giờ nhiệm vụ phòng thủ được chú trọng hơn và cầu thủ sinh năm 1990 đã cho thấy sự suy giảm phong độ.
Alonso đã lộ ra điểm yếu khi phải chơi phòng ngự nhiều hơn, trong khi Emerson không được trọng dụng.
Alonso chỉ giành chiến thắng trong các pha tranh chấp với tỷ lệ 55%. Thống kê thấp cho một hậu vệ và có lẽ ai cũng biết diểm yếu của anh là tốc độ, minh chứng rõ nét nhất là những gì Chelsea phải trải qua ở trận đấu với Tottenham (2 bàn thua xuất phát từ cánh trái). Ngoài ra, Sarri không có kế hoạch cụ thể khi luôn để Alonso đá chính mà bỏ quên Emerson trên ghế dự bị.
Hàng tiền đạo vẫn là cơn đau đầu cho Sarri
Alvaro Morata và Oliver Giroud rõ ràng khiến Chelsea gặp khó vì chẳng ai lại đem một tiền vệ cánh đá cao nhất trên hàng công và để hai cầu thủ chuyên trách như vậy trên ghế dự bị. Eden Hazard tỏ ra khó chịu khi chơi trong vai trò đó nhưng Sarri nói rằng ông sẽ vẫn làm như vậy trong thời gian tới. Điều này cho thấy The Blues chưa tìm ra được giải pháp nào thay thế.
Hàng công của Chelsea đang già hoá và thiếu sự ổn định.
Bên phía cánh phải, Willian hay Pedro cũng tạo ra những sự lo lắng với phong độ thất thường. Dĩ nhiên, cặp đôi này đã chơi không đến nỗi nào nhưng phải nói rằng họ được N'Golo Kante hỗ trợ rất nhiều ở bên phải. Họ cũng thường xuyên thay nhau đá chính và không ai hoàn toàn được tin tưởng. Có khi nào Sarri sẽ nghĩ đến sự đau khổ của Victor Moses hay Callum Hudson-Odoi?
Ai sẽ hỗ trợ cho Jorginho?
Sarri hiểu rất rõ cầu thủ gốc Brazil, chính vì thế ông luôn ưu tiên để cậu học trò ra sân đá chính (trừ những trận đấu không quan trọng và đối thủ quá yếu). Nhưng sự thật thì không bao giờ có thể phủ nhận nếu nhìn vào một vài cuộc đụng độ với Manchester United, Everton và Tottenham Hotspur - các đội bóng đã bóp nghẹt khoảng không của Jorginho và đều có kết quả thuận lợi sau cùng.
Fabregas không bao giờ đá chính và không ai chơi cạnh Jorginho để hỗ trợ cho anh.
Huấn luyện viên người Italia có thể nghĩ đến Cesc Fabregas như một phương án dự phòng hoàn hảo nhưng bây giờ cầu thủ người Tây Ban Nha đã 31 tuổi và không đủ sức khoẻ để cày ải cả mùa hoặc chơi trọn vẹn một trận đấu. Trong khi đó, Sarri vẫn tuyên bố không để bất cứ ai ngoài hai người này đá thấp nhất trên hàng tiền vệ. Vì vậy, thời gian tới Chelsea có thể sẽ vẫn gặp khó khăn.