SEA Games 33: Quyết định tranh cãi, trợ lý trọng tài nguy cơ bị phạt nặng
BongDa.com.vnTrợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan bị chỉ trích vì bắt việt vị sai, tước bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines ở chung kết SEA Games 33.
Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) đã để lại một "vết sẹo" khó quên trong lòng người hâm mộ Việt Nam, xuất phát từ quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Tâm điểm của làn sóng chỉ trích hướng về trợ lý trọng tài người Lào - bà Chanthavong Phutsavan, người đã trực tiếp tước bỏ một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của đội tuyển nữ Việt Nam trước Philippines.
Tình huống bước ngoặt xảy ra trong hiệp 1, khi đội quân áo đỏ đang tạo ra sức ép nghẹt thở. Từ đường chuyền dọn cỗ của Ngân Thị Vạn Sự, Bích Thùy băng xuống đánh đầu tung lưới đối phương. Trên thực tế, và cả qua lăng kính truyền hình, tiền vệ của Việt Nam đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines một khoảng cách rất xa, ước tính hơn 2 mét. Đây là một pha bóng cơ bản, không hề nhạy cảm hay đòi hỏi công nghệ VAR để xác định.
Thế nhưng, lá cờ trên tay bà Phutsavan vẫn dứt khoát phất lên báo việt vị. Điều đáng tiếc là trọng tài chính Rebecca Anne Durcau (Australia), dù ban đầu có ý định công nhận bàn thắng, đã vội vàng thay đổi quyết định khi thấy tín hiệu từ trợ lý. Sai sót sơ đẳng này là điều khó chấp nhận với một trọng tài cấp FIFA, từng cầm còi tại các giải châu lục như bà Phutsavan.
Theo quy định chuyên môn, sai lầm của bà Phutsavan được xếp vào lỗi KMI (Key Match Incident) – sai sót làm thay đổi cục diện trận đấu mang tính chất quyết định huy chương. Vì bóng đá tại SEA Games chịu sự giám sát trực tiếp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vụ việc này chắc chắn không dừng lại ở những tranh cãi trên sân.
Giám sát trọng tài Yongmei Cui sẽ là người nắm giữ vai trò then chốt trong việc báo cáo sự cố này lên AFC. Dựa trên tính chất nghiêm trọng của pha bắt lỗi "tưởng tượng" kể trên, cộng hưởng với sự bất bình từ dư luận về công tác trọng tài tại đại hội lần này, trợ lý Chanthavong Phutsavan đang đối mặt với nguy cơ nhận án phạt nặng. Hình thức kỷ luật khả dĩ nhất là bị đình chỉ làm nhiệm vụ (treo cờ) trong một loạt các trận đấu quốc tế sắp tới để răn đe và chấn chỉnh công tác chuyên môn.