Blatter tố Infantino: Từ vụ Trump đến việc bao che Ronaldo

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Blatter tố Infantino: Từ vụ Trump đến việc bao che Ronaldo

BongDa.com.vnPhá vỡ sự im lặng trước thềm bốc thăm World Cup, Sepp Blatter công khai chỉ trích "người kế nhiệm" Gianni Infantino. Cựu chủ tịch FIFA gay gắt lên án việc chính trị hóa bóng đá qua mối quan hệ với Trump, Saudi Arabia và sự mở rộng giải đấu bất chấp sức khỏe cầu thủ.

Cựu chủ tịch FIFA chỉ trích chính sách và quyết định của người đương nhiệm Gianni Infantino
Cựu chủ tịch FIFA chỉ trích chính sách và quyết định của người đương nhiệm Gianni Infantino

Cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter giờ đây không nhắc thẳng tên người đương nhiệm Gianni Infantino mà chỉ gọi ông ta là "người kế nhiệm""lãnh đạo", khi ông lên tiếng chỉ trích người đứng đầu FIFA ngay trước lễ bốc thăm World Cup.

Được biết đến với tư cách là người đã lãnh đạo FIFA từ năm 1998 đến 2015, Blatter rời khỏi vị trí sau một vụ bê bối tham nhũng lớn. Tuy nhiên, bất chấp những điều tiếng, ông tuyên bố rằng "tôi ngủ rất ngon và lương tâm tôi thanh thản" sau khi được tuyên bố vô tội trong các cáo buộc hình sự.

Giờ đây, Blatter quay lại truyền thông với một cuộc phỏng vấn về những vấn đề hiện tại của FIFA, phương thức lãnh đạo của Infantino và sự ảnh hưởng của các yếu tố chính trị trong bóng đá.

Trong cuộc phỏng vấn, Blatter không ngần ngại chỉ trích Infantino về nhiều vấn đề, từ việc ông coi trọng các mối quan hệ chính trị hơn là lợi ích của bóng đá, cho đến những quyết định gây tranh cãi liên quan đến các giải đấu mới và các cầu thủ như Cristiano Ronaldo.

Một trong những vấn đề lớn nhất mà Blatter nêu ra là mối quan hệ giữa Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông cho rằng đây là một sự kết hợp không tốt cho bóng đá. Blatter bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách chỉ trích Infantino vì sự tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ chính trị thay vì tập trung vào những gì tốt nhất cho bóng đá.

Blatter chỉ trích mối quan hệ của Infantino và Trump
Blatter chỉ trích mối quan hệ của Infantino và Trump

Khi nói về phong cách lãnh đạo của Infantino: “Ông ấy như biến thành một con người khác,” Blatter nói qua Zoom từ nhà mình ở Zurich. “Ông ấy như đang ở một chiều không gian khác. Tôi nghĩ ông ấy đã vào trong cái suy nghĩ rằng ngày mai chúng ta sẽ quyết định tổ chức World Cup ngoài vũ trụ.”

Với một nụ cười tinh nghịch, ông nói thêm, “Nhưng lúc đó sẽ khó có trọng tài.” 

Những gì chúng ta đang có ngày hôm nay, dù sao, cũng đã vượt ra khỏi giới hạn thông thường. World Cup mùa hè tới sẽ có sự tham gia của 48 đội, thi đấu 104 trận trên ba quốc gia: Mỹ, Mexico và Canada, đánh dấu sự mở rộng của Infantino đối với bóng đá. Vòng chung kết World Cup 2030 sẽ có tới 6 quốc gia chủ nhà trải dài trên 2 châu lục, cách nhau hơn 6.000 dặm.

Blatter không đồng tình với việc mở rộng World Cup lên 48 đội vào mùa hè năm sau. Thay vào đó, ông cho rằng cách thức này chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích chính trị và tài chính mà không quan tâm đến chất lượng giải đấu. 

"Những gì đang xảy ra ngày nay thật sự có phần vượt tầm,". Blatter không những không đồng tình với sự thay đổi này, mà còn chỉ trích việc Infantino mở rộng tầm ảnh hưởng của mình theo những hướng mà ông cho là sai lầm.

"Bóng đá giờ đây đang dần bị chi phối bởi các mối quan hệ chính trị, với một bên là Saudi Arabia, và một bên là Mỹ," Blatter nói. "Họ cho thấy rằng các chính trị gia sẽ quyết định bóng đá, điều này là sai lầm và tôi không đồng quan điểm với việc đó."

Blatter còn chỉ trích việc Infantino duy trì các quan hệ chính trị với những nhà lãnh đạo như Tổng thống Trump và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, những người mà Blatter cho là đang chi phối bóng đá.

"Infantino đang cố gắng tiếp cận các nhà lãnh đạo thế giới, nhưng bóng đá không phải là trò chơi của chính trị," Blatter nói. "Tôi không hiểu vì sao bóng đá lại có mối quan hệ như vậy với Trump. Tôi không thấy lợi ích gì cho bóng đá từ mối quan hệ này."

Một trong những quyết định khiến Blatter đặc biệt tức giận là việc FIFA giảm án phạt của Cristiano Ronaldo, cho phép anh tham gia vào World Cup mặc dù đã bị thẻ đỏ trong trận đấu với Ireland.

Blatter cho rằng những vấn đề kỷ luật trong bóng đá không thể chỉ được quyết định bởi một cá nhân mà cần có sự tham gia của các cơ quan liên quan, đặc biệt là khi liên quan đến các cầu thủ nổi tiếng như Ronaldo.

Cựu chủ tịch FIFA cũng đặt câu hỏi vì quyết định xóa án treo giò cho Ronaldo
Cựu chủ tịch FIFA cũng đặt câu hỏi vì quyết định xóa án treo giò cho Ronaldo

“Đây là một nguyên tắc không thể chấp nhận,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các vấn đề kỷ luật nên được xem xét như một “tòa án”. “Không nên đưa ra quyết định chỉ bằng quyết định của chủ tịch.”

Fifa tuyên bố rằng án phạt của Ronaldo đã được giảm nhẹ “theo Điều 27 của Bộ quy tắc Kỷ luật Fifa”, nhưng việc này không thực sự thuyết phục được Blatter.

“Không phải lúc nào tôi cũng cần phải lên tiếng rằng điều này là sai lầm, vì rất nhiều người đều có thể nhận thấy rõ mà.”

Blatter cũng chỉ trích việc Infantino không quan tâm đến sức khỏe của các các cầu thủ khi liên tục tạo ra những giải đấu không cần thiết như Club World Cup.

“Bóng đá hiện nay quá tải với những giải đấu mới và đôi khi số lượng các trận đấu ít đi sẽ hiệu quả hơn là cố gắng tổ chức ở mọi khu vực chỉ vì có sự hỗ trợ của chính trị,” Blatter nói.

Tôi hiểu rằng các cầu thủ không hài lòng với điều này, nhưng họ không có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người lãnh đạo. Ông (Infantino) ấy sẽ không lắng nghe các cầu thủ mà chỉ lắng nghe những tổ chức khác.”

Blatter không chỉ chỉ trích Infantino về các quyết định cụ thể mà còn về sự thiếu tôn trọng đối với di sản mà ông để lại. "Tôi lo lắng rằng người kế nhiệm cần có một chút tôn trọng đối với người đã tạo dựng nên di sản FIFA trước đây, FIFA dưới thời tôi đã có tình hình tài chính cực kỳ tốt, và thay vì tiếp nối công việc đó, Infantino lại cố gắng đi ngược lại với tôi. Tôi không hiểu điều đó."

Về mối quan hệ của Infantino với Saudi Arabia, Blatter cho rằng quốc gia này đã và đang chi phối bóng đá. "Saudi Arabia giờ đây đang đưa bóng đá vào nguy hiểm. Họ là những người điều hành bóng đá, họ quyết định mọi thứ trong bóng đá," Blatter nói.

"Vì thế, tôi lo ngại khi Thái tử Saudi Arabia bỏ tiền vào các giải đấu, anh ta sẽ có quyền điều khiển bóng đá và FIFA."

Gianni Infantino có mối quan hệ thân thiết với Mohammed bin Salman
Gianni Infantino có mối quan hệ thân thiết với Mohammed bin Salman

Cựu chủ tịch sinh năm 1936 còn thể hiện một sự bất mãn cá nhân sâu sắc. "Tôi lo rằng Infantino không nhận thức được thành công của FIFA ngày nay phần lớn là nhờ công sức của tôi. Ông ấy không có sự tôn trọng đối với những gì tôi đã làm để xây dựng FIFA".

Cuối cùng, Blatter không loại trừ khả năng quay lại FIFA sau khi án treo của mình hết hạn vào năm 2027. "Tôi chưa bao giờ bị sa thải ở FIFA," ông nói. "Khi tôi bị đình chỉ, tôi đã giao phó nhiệm vụ của mình cho người khác. Nhưng tôi vẫn giữ nhiệm vụ đó. Tôi vẫn là chủ tịch được bầu."

Tuy nhiên, Blatter cũng thừa nhận rằng mình sẽ 91 tuổi vào thời điểm đó và không biết liệu mình có thể quay lại FIFA hay không.

Blatter kết thúc cuộc phỏng vấn bằng cách khẳng định mình vẫn hạnh phúc và không bị cuốn vào những vấn đề trong quá khứ. "Tôi là một người hạnh phúc, tôi hoàn toàn không liên quan đến những vấn đề đó. Tôi đã cố gắng vượt lên trên tất cả những rắc rối, vẫn rất vui khi dự khán các trận bóng."

Mặc dù ông đã đối mặt với rất nhiều khó khăn và chỉ trích trong quá khứ, Blatter vẫn giữ vững niềm tin vào bóng đá và tiếp tục theo dõi các trận đấu lớn mà ông đã góp phần tạo ra.

Blatter vẫn tự nhận mình có một niềm tin kiên định về bóng đá, và có thể trong một số khía cạnh, ông có thể hiểu được niềm tin và sự kiên trì mà Infantino đang cố gắng thể hiện.